Tông vào đàn bò, tàu hỏa phải dừng chạy thay ống hơi

Thanh Yên| 14/02/2015 20:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Khi đàn bò thả rông chạy cắt ngang đường sắt thì bị đoàn tàu lao tới, tông trực diện, một chú bò bay xa 20m. Đoàn tàu đã phải dừng lại khẩn cấp để thay ống hơi trong tình trạng phanh bị kẹt cứng.

Vụ tai nạn nói trên xảy ra vào lúc 19h ngày 14/02, tại Km 240+00, đoạn đi qua phương Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai (Nghệ An), khi đàn bò được người dân thả rông đang ùn ùn kéo nhau cắt ngang đường sắt Bắc - Nam thì bị đoàn tàu mang số hiệu SE 17 vận hành hướng Hà Nội - TP Hồ Chí Minh lao tới tông trực diện.

Tông vào đàn bò, tàu hỏa phải dừng chạy thay ống hơi

Hiện trường vụ tai nạn

Hâu quả, một con bò bị đầu tàu kéo lê hơn 20m chết ngay tại chỗ, những con bò khác bỏ chạy, nhảy vào nhà dân. Đoàn tàu đã phải dừng chạy khẩn cấp vì má phanh bị kẹt cứng, ống hơi nước hỏng.

Sau một tiếng dừng chạy để khắc phục sự cố đoàn tàu mới có thể chuyển bánh, tiếp tục hành trình. Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng sở tại đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tông vào đàn bò, tàu hỏa phải dừng chạy thay ống hơi