Tin tức xã hội ngày 28/12: Ba lần phẫu thuật tìm cây kim gãy trong mắt bé trai 4 tuổi

KC(TH)| 28/12/2015 19:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức xã hội ngày 28/12: Ba lần phẫu thuật tìm cây kim gãy trong mắt bé trai 4 tuổi; Động đất mạnh 3.7 độ Richter ở Điện Biên; Mở tổng đài 1080 đăng ký tiêm vắc xin 5 trong 1 Pentaxim; Toàn bộ học sinh xã Ninh Hiệp đã đi học trở lại...

3 lần phẫu thuật tìm cây kim gãy trong mắt bé trai 4 tuổi

Tin tức 24h: Ngày 28/12, Bệnh viện Nhi Đồng I TP.HCM cho biết, đơn vị phải thực hiện 3 lần phẫu thuật mới lấy được cây kim gãy từ mí mắt dưới của một em bé.

Tin tức xã hội ngày 28/12: Ba lần phẫu thuật tìm cây kim gãy trong mắt bé trai 4 tuổi

Hình ảnh dị vật trong mắt bệnh nhi. Ảnh: VietNamNet

Theo đó, bệnh nhi tên Đ. V. P, 4 tuổi , ngụ ở Sóc Trăng. Vào tối ngày 17/12, bé P bị té từ võng úp mặt xuống đống lá dưới đất. Trong đống lá dừa có cây kim gia đình dùng để may lá, dài 10cm. Đuôi của cây kim đã đâm vào dưới mí mắt trái của cháu bé, bị gãy và nằm luôn trong đó.

Động đất mạnh 3.7 độ Richter ở Điện Biên

Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu, một trận động đất mạnh 3,7 độ Richter vừa xảy ra lúc 13h29 ngày 28/12 tại khu vực huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Tâm chấn trận động đất được xác định tại vị trí có tọa độ 21.803 độ vĩ Bắc, 103.515 độ kinh Đông, với độ sâu chấn tiêu là 10km.

Mở tổng đài 1080 đăng ký tiêm vắc xin 5 trong 1 Pentaxim

Chiều 28/12, Sở Y tế TP HCM mời 76 cơ sở được cấp vắc xin Pentaxim đến để phổ biến công tác tiêm chủng. Theo bác sĩ Tăng Chí Thượng - Phó giám đốc Sở, để tránh tình trạng người dân phải thức khuya, đến sớm xếp hàng, chen lấn, đơn vị này phối hợp với mạng viễn thông mở tổng đài 1080 để đăng ký tiêm.

Theo đó bắt đầu từ 8h ngày mai (29/12) tổng đài sẽ nhận thông tin đăng ký. Khi phụ huynh gọi đến tổng đài, nhân viên sẽ ghi thông tin cá nhân tên bé, cha mẹ, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, nhu cầu chọn địa điểm tiêm thuận tiện. Sau đó một ngày, bệnh nhi sẽ được tiêm tại điểm đã đăng ký.

Toàn bộ học sinh xã Ninh Hiệp đã đi học trở lại

Tin tức nhận được cho biết, sáng nay (28/12), toàn bộ học sinh trung học cơ sở và tiểu học ở xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội đã đến trường đầy đủ.

Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Lâm, sáng 28/12, ở cấp tiểu học có 11/1.646 học sinh và cấp trung học cơ sở có 15/940 học sinh nghỉ học do ốm có xin phép.

Trước đó, vào ngày thứ 7 (26/12) đã có 555 học sinh trung học cơ sở đi học trở lại. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Lâm yêu cầu các trường chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm tại giờ sinh hoạt ngày thứ 7 quán triệt đến học sinh về ý thức, trách nhiệm của học sinh đối với việc học tập; lưu ý các học sinh vận động các bạn đang nghỉ học trở lại lớp.

Náo loạn cấp cứu hàng nghìn công nhân ngộ độc thực phẩm

Cho đến 17 giờ chiều nay (28/12) công tác cấp cứu người ngộ độc thực phẩm tại Thủy Nguyên, Hải Phòng vẫn đang tích cực triển khai.

Thông tin ban đầu được biết, khoảng 3000 công nhân thuộc công ty TNHH Regina Mirade (Hồng Kông) tại KCN VISIP (Thủy Nguyên, Hải Phòng) sau khi dùng bữa trưa thì có 1000 công nhân có triệu chứng đau đầu, ói mửa, chóng mặt.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban điều hành công ty này đã gọi điện xe cấp cứu tới hiện trường đưa hàng ngàn công nhân tới các bệnh viện trên địa bàn. Xem tiếp tại đây

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức xã hội ngày 28/12: Ba lần phẫu thuật tìm cây kim gãy trong mắt bé trai 4 tuổi