Tìm thấy 3 thi thể thuyền viên bị mất tích trên biển Cà Mau

Mai Đỉnh| 29/02/2020 16:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 29/2, tàu cá mang biển kiểm soát KG-2861TS bị chìm trên biển đã được trục vớt, đưa vào bờ cùng thi thể 3 thuyền viên.

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào ngày 24/2, tàu cá KG-2861TS, do ông Lý Chí L. (SN 1973, ngụ xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) làm chủ, hành nghề câu mực. 

Khi tàu ra biển hoạt động, lúc này có 3 thuyền viên gồm chủ tàu Lý Chí L., ông Nguyễn Văn T. (SN 1960, ngụ huyện U Minh) và ông Đỗ Văn H. (SN 1956, ngụ tỉnh Bạc Liêu). Cùng ngày, gia đình đã mất liên lạc với tàu cá, sau đó liên hệ với một số tàu cá quen để kêu gọi sự giúp đỡ tìm kiếm. 

Tìm thấy 3 thi thể thuyền viên bị mất tích trên biển Cà Mau

Tàu cá bị chìm đã được trục vớt vào bờ (ảnh Hiếu Nghĩa)

Đến ngày 28/2, tàu cá của ông Trà Hải Đăng khi đang hoạt động trên biển đã phát hiện có ngư lưới cụ trôi dạt và một chiếc tàu bị chìm, cách bờ biển xã Khánh Hội, huyện U Minh khoảng 25 km. Qua xác định, tàu cá bị chìm là của ông Lý Chí L.

Sáng ngày 29/2, tàu cá bị chìm đã được trục vớt đưa vào bờ và phát hiện trên tàu có 3 thi thể nạn nhân bị kẹt trong khoang hầm tàu. Thi thể các nạn nhân đã được gia đình đưa về an táng.

Ngành chức năng huyện U Minh đã đến thăm hỏi, hỗ trợ và động viên gia đình các nạn nhân sớm vượt qua khó khăn.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tìm thấy 3 thi thể thuyền viên bị mất tích trên biển Cà Mau