Thời tiết ngày mùng 3 Tết Kỷ Hợi: Ban ngày nắng nóng

PV(TH)| 07/02/2019 07:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, thời tiết miền Bắc trong ngày hôm nay 7/2 (mùng 3 Tết Kỷ Hợi) đêm và sáng trời lạnh, trưa chiều trời nắng nóng.

Cụ thể khu vực Hà Nội, ngày giảm mây, trời nắng; đêm nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 29 độ C.

Thời tiết ngày mùng 3 Tết Kỷ Hợi: Ban ngày nắng nóng

Thời tiết Hà Nội tiếp tục nắng nóng về trưa và chiều trong ngày mùng 3 Tết Kỷ Hợi. Ảnh: VNN

Phía Tây Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 35-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, riêng khu Tây Bắc 14-17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày giảm mây, trời nắng; đêm nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 58-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29, có nơi trên 29 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc ngày giảm mây, trời nắng, đêm nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ, có nơi trên 30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 40-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 34 độ C.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, tại khu vực Bắc Bộ, từ ngày 07 đến ngày 11/2, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng phía Đông Bắc Bộ ngày 11/02 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời lạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ ngày 07 đến ngày 11/2, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; phía Nam đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phổ biến đêm không mưa, ngày nắng.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 07 đến ngày 11/2, phổ biến đêm không mưa, ngày nắng, riêng thời kỳ từ ngày 08 đến ngày 11/2, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết ngày mùng 3 Tết Kỷ Hợi: Ban ngày nắng nóng