Thanh Hóa: Sập giàn giáo, một công nhân tử vong

Thanh Phương| 25/11/2014 21:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 25/10, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra khiến anh Đỗ Văn Hiếu (23 tuổi, quê ở xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) tử vong.

Anh Hiếu cùng nhóm công nhân Công ty Thành Nam (Khu A, Khu công nghiệp Lễ Môn, TP Thanh Hóa) tiến hành lắp ráp hệ thống cửa chính tại Khu nhà xưởng 2 trong khuôn viên Công ty TNHH Tân Nam Phong (công trình rộng 500 m2 do Công ty Thành Nam nhận thầu xây lắp), cũng ở Khu công nghiệp Lễ Môn. Khoảng gần 15h, nhiều người nghe tiếng động mạnh phát ra từ khu vực anh Hiếu đang làm việc.

Khi mọi người chạy đến nơi thì phát hiện nạn nhân nằm bất động dưới nền đất. Nhiều công nhân hô hoán đưa anh Hiếu đi cấp cứu nhưng nam công nhân trẻ tuổi không qua khỏi.

Thanh Hóa: Sập giàn giáo, một công nhân tử vong

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn

Bác sĩ Nguyễn Thanh Vân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực cho biết, nạn nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương và được xác định tử vong ngoại viện. Khuya cùng ngày, cảnh sát tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân.

Ông Phạm Bá Thư, Phó Giám đốc Công ty TNHH Tân Nam Phong cho hay, khoảng tháng 7, doanh nghiệp thuê nhà thầu Thành Nam xây lắp khu nhà xưởng số 2 nhằm mở rộng sản xuất. Khi công trình chuẩn bị hoàn thành thì xảy ra vụ việc. “Nạn nhân tử vong do rơi ở độ cao khoảng 3m, đập đầu xuống đất”, ông Thư nói và nhận định, có thể các phương pháp đảm bảo an toàn thi công không được nhà thầu chú trọng nên tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Sập giàn giáo, một công nhân tử vong