Thanh Hóa: Một người mất tích do mưa lũ

Thanh Phương| 22/08/2019 16:18
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 22/8, thông tin từ UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, mấy ngày qua, trên địa bàn huyện lại xảy ra mưa lớn, nước sông, suối dâng cao, có nguy cơ lũ quét, lũ ống. Một người đã bị nước cuốn trôi.

Nạn nhân là chị Phàng Thị Hà (39 tuổi, dân tộc Mông, trú tại bản Cá Dáng, xã Trung Lý). Khi đang có mưa to, chị Hà ra suối kiểm tra, buộc lại cụm thủy điện mini của gia đình tránh bị nước lũ cuốn trôi thì bị nạn. Hiện người thân, chính quyền địa phương đang tích cực tìm kiếm nạn nhân.

Nhà chức trách khuyến cáo người dân cần đề phòng lũ ống, lũ quét, di chuyển tới nơi ở an toàn, hạn chế ra ngoài, nhất là khu vực sông, suối để vớt củi, tài sản..

 Thanh Hóa: Một người mất tích do mưa lũ

Mưa lớn trên diện rộng khiến nước sông, suối trên địa bàn huyện Mường Lát dâng cao

Do hoàn lưu bão số 3 cách đây chưa lâu gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản tại huyện Mường Lát. Đã có 3 người chết, 38 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn, 12 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, 108 ngôi nhà bị sập đổ một phần và bùn đất vùi lấp. Nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch trên địa bàn bị đất đá vùi lấp, sạt lở nghiêm trọng khiến giao thông bị chia cắt, tê liệt hoàn toàn trong nhiều ngày, nhiều bản bị cô lập... Tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra ước tính gần 200 tỉ đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 21- 23/8, khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đề phòng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Một người mất tích do mưa lũ