Sóng lớn gây sạt lở bờ kè Cửa Đại

Châu Sơn| 26/11/2015 15:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Liên tục trong hai ngày 24, 25/11, sóng to, gió lớn đã làm hàng trăm mét bờ kè bị sạt lở nặng. Trước tình hình đó chính quyền địa phương đã huy động dân quân ra sức chằng chống lại khu vực sạt lở.

Sáng 26/11, ông Lê Công Sỹ, Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, trong hai ngày 24 đến 25, tại biển Cửa Đại do sóng to, gió lớn đánh vào bờ làm hàng trăm mét bờ kè sạt lở nên chính quyền phường phối hợp với Biên phòng và dân quân địa phương ra sức chằng chống.

Sóng lớn gây sạt lở bờ kè Cửa Đại

Lực lượng dân quân tham gia chằng chống sạt lở bờ kè Cửa Đại.

Ông Lê Cho, một chủ cửa nhà hàng nằm sát mép bờ kè cho biết: “Khi nghe đài báo gió, biển động nên bà con sinh sống dọc bờ kè đã chủ động ứng phó với tình trạng sạt lở, thế nhưng chúng tôi không nghĩ sóng biển đánh mạnh vào bờ như vậy”.

Sóng lớn gây sạt lở bờ kè Cửa Đại

Một đoạn bờ kè Cửa Đại đang được người dân và dân quân dùng bao cát chặn lại chống sạt lở

Trước đó, chiều 24/11, sóng biển liên tục đánh mạnh vào bờ đã gây sạt lở nhiều đoạn bờ kè. Đến ngày 25/11, cường độ sóng biển đánh mạnh hơn, có lúc sóng biển cao hơn 1 mét đã công phá dữ dội chẳng mấy chốc làm hàng nghìn bao cát loại nhỏ mà người dân cất công dựng thành hàng rào cách đây hơn nửa tháng đã bị đánh sập hoàn toàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sóng lớn gây sạt lở bờ kè Cửa Đại