Sập giàn giáo thi công hầm đường bộ, nhiều công nhân bị thương

Quốc Thanh| 18/03/2015 15:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tai nạn lao động vừa xảy ra tại công trường hầm đường bộ đèo Cổ Mã thuộc dự án Hầm đường bộ qua đèo Cả, khiến nhiều công nhân bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.

Trưa 18/3, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cho biết, bốn công nhân bị thương trong vụ sập giàn giáo xảy ra tại công trường hầm đường bộ đèo Cổ Mã trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Các nạn nhân đang điều trị tại Khoa Ngoại chấn thương gồm: Nguyễn Văn Bằng (41 tuổi), Nguyễn Văn Bắc (24 tuổi), Trương Văn Hải (21 tuổi) cùng quê Sóc Sơn, Hà Nội đang điều trị. Một nạn nhân đang điều trị tại Khoa Hồi sức, cấp cứu là Lê Văn Bình (35 tuổi) quê Nghệ An bị thương nặng nhất gãy sáu xương sườn, đa chấn thương vùng tay, chân và mặt.

Sập giàn giáo thi công hầm đường bộ, nhiều công nhân bị thương

Nạn nhân Nguyễn Văn Bằng đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên

Nạn nhân Nguyễn Văn Bằng, cũng là đội trưởng Đội thi công phía bắc hầm đường bộ qua đèo Cổ Mã thuộc Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Trường Phát (Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại sự việc: "Tai nạn xảy ra khoảng 19 giờ tối 17/3, trong lúc xe chở máy khoan của Công ty Sông Đà 10, được công ty thuê để lắp đặt giàn giáo bằng sắt cao 9m, rộng 6m để gia cố chống thấm trên đỉnh hầm.

Sau khi lắp giàn giáo xong, xe chở máy khoan lùi ra ngoài cửa hầm, nhưng lái xe quên hạ cần trục xuống nên va phải giàn giáo và làm đổ sập, khiến 4 công nhân đang đứng trên giàn giáo rơi xuống đất. Phía dưới còn có hơn 10 công nhân đang làm việc cũng bị thương nhẹ được đưa vào Trạm Y tế xã Đại Lãnh để chăm sóc".

Cũng theo anh Bằng, khi thấy xe chở máy khoan lùi ra nhưng không hạ cần trục, nhiều người trên giàn giáo kêu tài xế hạ xuống nhưng tài xế không nghe. Đến khi giàn giáo đổ ập xuống đất thì mới dừng xe. 

Hầm đường bộ Cổ Mã dài 500 m, gồm hai ống hầm đường kính 11 m nằm song song, cách nhau 30 m, được đầu tư theo hình thức BT, với kinh phí hơn 570 tỉ đồng, là một hạng mục thuộc dự án hầm đường bộ qua đèo Cả trên Quốc lộ 1, đoạn giáp ranh hai tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, do Công ty CP Đầu tư Đèo Cả làm chủ đầu tư. 

Hầm đèo Cổ Mã đã được thông tuyến kỹ thuật ngày 22/11/2014, hiện đang trong quá trình gia cố, hoàn thiện.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sập giàn giáo thi công hầm đường bộ, nhiều công nhân bị thương