Ra hồ câu cá, hai học sinh chết đuối thương tâm

Trương Huê| 10/07/2015 08:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 9/7, hai em Tuấn và Hà cùng một người bạn ra hồ nước trên đồng để câu cá. Một lát sau người bạn đi cùng hớt hải chạy về gọi người thân ra cứu Tuấn và Hà đang bị đuối nước.

Tối 9/7, ông Nguyễn Tất Hảo, Chủ tịch UBND xã Thượng Sơn (huyện Đô Lương – Nghệ An) cho biết, người thân và lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể hai em Lê Văn Tuấn (7 tuổi, học sinh lớp 2), và em Nguyễn Văn Hà (9 tuổi, học sinh lớp 4, Trường tiểu học Thượng Sơn, xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương) cùng bị chết đuối trên hồ nước ở xã Thượng Sơn.

Ra hồ câu cá, hai học sinh chết đuối thương tâm

Hiện trường vụ chết đuối thương tâm

Trước đó, chiều 9/7, hai em Tuấn và Hà cùng một người bạn ra hồ nước trên đồng để câu cá. Một lát sau người bạn đi cùng hớt hải chạy về gọi người thân ra cứu vì hai em Tuấn và Hà đã không may ngã xuống hồ.

Lập tức mọi người chạy đến hồ, tuy nhiên vì địa điểm hai em bị đuối nước cách xa nhà 600m, nên người thân chạy ra không kịp, Tuấn và Hà đã chìm dưới nước.

Sau khi sự việc xảy ra chính quyền địa phương người dân và thầy cô giáo đã đến thăm hỏi động viên gia đình em Tuấn và Hà.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ra hồ câu cá, hai học sinh chết đuối thương tâm