Quy hoạch mới, phố ông đồ vẫn chưa thu hút nhiều người xin chữ

Hà Linh| 25/02/2015 16:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Để phục vụ nhu cầu xin chữ - một nét văn hóa của người dân dịp đầu xuân, năm nay, BTC đã có nhiều đổi mới như thi "sát hạch" các ông đồ, quy hoạch khu vực cho chữ rộng rãi hơn... Tuy nhiên, phố ông đồ mới dường như vẫn chưa thu hút được đông đảo du khách.

Đầu xuân, rất nhiều gia đình đến Văn Miếu thắp hương cầu lộc tài và để xin chữ lấy may. Năm nay phố ông đồ đã chuyển hẳn vào trong hồ Văn đối diện với Văn Miếu - Quốc Tử Giám và có chăng biển đề “Hội chữ xuân Ất Mùi 2015”.

Tại cổng vào và trước các lều viết chữ, Ban tổ chức đã niêm yết nội quy, giá cả từng chủng loại giấy phục vụ hoạt động viết chữ hướng dẫn du khách, để không còn cảnh lộn xộn và mất mỹ quan xung quanh Văn Miếu. Các ông đồ tham gia viết chữ tại Hồ Văn đều đã trải qua các kỳ sát hạch. Tuy vậy, nhiều người vẫn muốn vào phía trong Văn Miếu để xin chữ mặc dù ở khu vực hồ Văn khá rộng rãi

Lý giải không xin chữ tại khu vực hồ Văn nhiều người dân cho rằng, cảm giác xin chữ ngay tại bên trong Văn Miếu vẫn có sự thiêng liêng.Ở ngoài khu vực Hồ Văn mặc dù các thầy đồ đã qua vòng thi sát hạch, nhưng một số ông đồ vẫn phải dùng từ điển để tra cứu.

Trong khi đó, mặc dù bên trong Văn Miếu muốn xin chữ, người dân phải xếp hàng dài để chờ tới lượt và phải mua giấy với giá 80.000 đồng, nhưng vẫn rất nhiều người kiên nhẫn xếp hàng để được cho chữ

Hoạt động viết thư pháp phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán năm nay được diễn ra từ 8/2 đến ngày 8/3. Hội chữ mở cửa từ 8 giờ sáng đến 20 giờ hàng ngày, với hơn 100 lều bạt phục vụ hoạt động viết thư pháp, đồng thời chất lượng chữ viết cũng được BTC tăng cường kiểm duyệt .

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại được tại hồ Văn và bên trong Văn Miếu những ngày đầu năm Ất Mùi 2015:

        Quy hoạch mới, phố ông đồ vẫn chưa thu hút nhiều người xin chữ

Quy hoạch mới, phố ông đồ vẫn chưa thu hút nhiều người xin chữ

Nườm nượp từng đoàn vào dâng hương tại Văn Miếu những ngày đầu năm

       Quy hoạch mới, phố ông đồ vẫn chưa thu hút nhiều người xin chữ

Nhiều người với tâm niệm xin chữ đầu năm ở Văn Miếu để gặp thuận lợi trong học tập và con đường công danh

Quy hoạch mới, phố ông đồ vẫn chưa thu hút nhiều người xin chữ

Quy hoạch mới, phố ông đồ vẫn chưa thu hút nhiều người xin chữ

Quy hoạch mới, phố ông đồ vẫn chưa thu hút nhiều người xin chữ

Quy hoạch mới, phố ông đồ vẫn chưa thu hút nhiều người xin chữ

Quy hoạch mới, phố ông đồ vẫn chưa thu hút nhiều người xin chữ

Quy hoạch mới, phố ông đồ vẫn chưa thu hút nhiều người xin chữ

Sau khi xin được chữ người dân phơi ngay tại sân Trình

 Quy hoạch mới, phố ông đồ vẫn chưa thu hút nhiều người xin chữ

Từng nhóm bạn trẻ hoan hỉ khi xin được chữ

 Quy hoạch mới, phố ông đồ vẫn chưa thu hút nhiều người xin chữ

Người dân, kể cả du khách nước ngoài cũng tuân thủ xếp hàng đợi lượt để xin được chữ

   Quy hoạch mới, phố ông đồ vẫn chưa thu hút nhiều người xin chữ

Quy hoạch mới, phố ông đồ vẫn chưa thu hút nhiều người xin chữ Quy hoạch mới, phố ông đồ vẫn chưa thu hút nhiều người xin chữ

Những ông đồ năm nay phải qua vòng sát hạch mới được tham gia cho chữ

     Quy hoạch mới, phố ông đồ vẫn chưa thu hút nhiều người xin chữ

Sau khi xin được chữ một số người dâng lên ban thờ các bậc thánh hiền với những ước vọng học hành, thi cử được như ý

 Quy hoạch mới, phố ông đồ vẫn chưa thu hút nhiều người xin chữ

Trái ngược với cảnh đông đúc bên trong sân Trình, ngoài hồ Văn không khí trầm hơn nhiều, mặc dù được quy hoạch là nơi "cho chữ" của các ông đồ đã "đỗ đạt" ở vòng sát hạch

Quy hoạch mới, phố ông đồ vẫn chưa thu hút nhiều người xin chữ

Quy hoạch mới, phố ông đồ vẫn chưa thu hút nhiều người xin chữ

Quy hoạch mới, phố ông đồ vẫn chưa thu hút nhiều người xin chữ

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quy hoạch mới, phố ông đồ vẫn chưa thu hút nhiều người xin chữ