Phú Yên: Phát hiện cổ vật nghi có niên đại hơn 300 năm

Quốc Thanh| 13/03/2015 13:51
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Một nông dân Phú Yên vừa phát hiện 1 hũ sành nghi thuộc dòng gốm cổ nổi tiếng Quảng Đức, có niên đại 300 năm và một đĩa bằng đồng thau có đường kính 25cm, chưa xác định chủng loại và niên đại.

Phú Yên: Phát hiện cổ vật nghi có niên đại hơn 300 năm

Hai cổ vật được ông Dũng phát hiện 

Hai cổ vật trên được ông Trương Phước Dũng (50 tuổi, trú ở xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa) phát hiện trong lúc đào đất ở xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa. Hũ sành cao khoảng 35cm, hình thù như chóe rượu và đĩa bằng đồng thau có đường kính 25cm.

Theo một số chuyên gia, qua so sánh, đối chiếu với hiện vật trưng bày tại Bảo tàng Phú Yên, thì hũ sành trên (còn gọi là ghè) nhiều khả năng thuộc dòng gốm cổ quý hiếm Quảng Đức (xã An Thạch, huyện Tuy An, Phú Yên) có niên đại trên 300 năm, ra đời vào khoảng cuối thế kỷ XVI, đầu thế kỷ XVII. Còn đĩa bằng đồng thau đang được Phòng Di sản thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Phú Yên tra cứu xác định giá trị lịch sử.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Yên: Phát hiện cổ vật nghi có niên đại hơn 300 năm