Phát hiện bom M-117 “khủng” tại gần chân cầu

Quốc Thịnh| 16/09/2015 09:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong khi thi công sửa chữa đập, các công nhân lái máy xúc bất ngờ phát hiện quả bom khủng nằm dưới lòng đất vẫn còn mới nguyên.

Ngày 15/9, tại chân cầu Trắng, thuộc tổ 2, phường Tô Hiệu, TP Sơn La, tỉnh Sơn La,  trong khi thi công sửa chữa đập suối Nậm La, một số công nhân lái máy xúc đã phát hiện một quả bom “khủng” nằm dưới lòng đất.

Phát hiện bom M-117 “khủng” tại gần chân cầu

Vỏ bên ngoài quả bom vẫn mới nguyên

Ngay sau đó, sự việc được báo cáo lên chính quyền địa phương và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La. Tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng cho biết, quả bom được phát hiện là loại bom M-117 của Hoa Kỳ sản xuất, được sử dụng phổ biến trong chiến tranh Việt Nam giai đoạn 1965-1972.

Phát hiện bom M-117 “khủng” tại gần chân cầu

Cơ quan chức năng tiến hành vô hiệu quả bom

Khối lượng ghi trên quả bom M-117 là 750 Ib (khoảng 343kg). Được biết, đây là loại bom hàng không có sức công phá lớn, bán kính sát thương hơn một trăm mét. M 117 là vũ khí tiêu chuẩn cho các máy bay, được mang bởi các loại máy bay: F-100 Super Sabre, F-104 Starfighter, F-105 Thunderchief, F-111, và F-4 Phantom II. Hiện tại nó chỉ được sử dụng bởi các máy bay ném bom hạng nặng của Không quân Hoa Kỳ như B-52 Stratofortress.

Hiện, quả bom đã được cơ quan chức năng vô hiệu thành công.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện bom M-117 “khủng” tại gần chân cầu