Nghi vấn dùng hóa chất chế tạo thuốc nổ, nam thanh niên bỏng nặng

Ngọc Khánh| 13/09/2018 21:34
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ngày 13/9 cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ nổ xảy ra tại căn nhà trên đường Bình Giã, phường 10 (TP.Vũng Tàu) vào đêm ngày 11/9.

Theo thông tin, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 11/9, tại gác lửng ngôi nhà trên đã xảy ra vụ nổ khiến anh V.T.T. (SN 2002) bị thương nặng, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa. Do bị bỏng nặng toàn thân cấp độ 2-3, nên anh T. được chuyển lên bệnh viện tại TP.Hồ Chí Minh để điều trị.

Nghi vấn dùng hóa chất chế tạo thuốc nổ, nam thanh niên bỏng nặng

Hiện trường vụ nổ

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, Công an Bà Rịa-Vũng Tàu đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Qua khám nghiệm xác nhận, trên gác lửng có 1 bao diêm đang sử dụng dở, 1 cuộn giấy, 1 số đoạn dây điện, sàn gác bằng gỗ thủng một lỗ có kích thước 20cm x 6,5cm, trong ngăn hộc bàn có 1 bịch nilon chứa chất bột màu trắng và 1 bịch nilon chứa chất bột màu vàng, 1 gói bột màu đen được quấn chặt bằng lớp giấy bạc thành thỏi kích thước 11cm x 4cm, 1 hộp nhựa chứa bột màu vàng.

Bước đầu, Công an nhận định, có thể anh T. đã dùng hóa chất để chế tạo thuốc nổ, trong quá trình thực hiện đã phát nổ dẫn đến bị thương.

Vụ việc vẫn đang được làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghi vấn dùng hóa chất chế tạo thuốc nổ, nam thanh niên bỏng nặng