Nam sinh xả thân cứu sống 3 mẹ con bị đuối nước được công nhận liệt sĩ

Tùng Anh| 27/09/2019 22:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Với hành động dũng cảm, quên thân mình cứu sống 3 mẹ con bị đuối nước, nam sinh Hoàng Đức Hải đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là liệt sĩ.

Ngày 27/9, UBND huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã tổ chức Lễ trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Hoàng Đức Hải (SN 1996, trú thôn Hồng Kỳ, xã Hải Ninh).

Nam sinh xả thân cứu sống 3 mẹ con bị đuối nước được công nhận liệt sĩ

T  hừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia (bên phải) trao bằng

Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Hoàng Đức Hải

 

Trước đó, vào ngày 17/7, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận Hoàng Đức Hải là liệt sĩ, vì hành động anh dũng, quên thân mình cứu sống 3 người bị đuối nước.

Như đã đưa tin, vào khoảng 12h30 ngày 8/2/2018, chị Loan (giáo viên trường cấp 2 xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) cùng hai con nhỏ ra sông Ghép (đoạn cầu Ghép) thả cá trong ngày Tết ông Công ông Táo. Do trượt chân nên cả ba mẹ con không may ngã xuống sông đuối nước.

Lúc này, nghe thấy có người kêu cứu, nam sinh Hoàng Đức Hải (ở thôn Hồng Kỳ, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia) đã dũng cảm bơi ra cứu 3 mẹ con chị Loan vào bờ an toàn. Tuy nhiên, Hải bị kiệt sức nên bị cuốn trôi.

Được biết, trước khi hi sinh, Hoàng Đức Hải là sinh viên năm thứ 4 của một trường Đại học tại Hà Nội.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nam sinh xả thân cứu sống 3 mẹ con bị đuối nước được công nhận liệt sĩ