Mưa lũ ở Trung Bộ: 9 người chết và mất tích, hơn 23.100 nhà dân bị ngập

Mai Đỉnh(TH)| 12/12/2018 10:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, Chống thiên tai (PCTT), tính đến 17 giờ 11/12, con số người chết và mất tích do mưa lũ ở miền Trung đã lên đến 9 người.

Đợt mưa lớn bắt đầu từ rạng sáng ngày 7-10/12 là trận mưa lịch sử đối với miền Trung, ảnh hưởng và tổn thất nặng nề tới các tỉnh/thành từ Thừa Thiên-Huế tới Bình Định.

Theo báo cáo nhanh từ các địa phương, 5 người thiệt mạng do bị lũ cuốn, trong đó có 2 người tại QuảngTrị: 1 người ở Thừa thiên-Huế, 1 người ở Quảng Nam và 1 người ở Bình Định. So với ngày 10/12, số người thiệt mạng đã tăng 3 người gồm 1 người ở TT Huế, 1 người ở Quảng Nam và 1 người ở Bình Định.

 Mưa lũ ở Trung Bộ: 9 người chết và mất tích, hơn 23.100 nhà dân bị ngập

Anh Trường Văn Được (SN 1988, trú thôn Mỹ Can, xã Tam Thăng, (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) là dân quân quá trình đi cứu hộ người dân ngập lụt về, do quá đuối sức dẫn đến tử vong.

Ngoài ra, 4 người bị mất tích do bị lũ cuốn, trong đó 1 người ở Quảng Nam, 1 người ở Quảng Ngãi, 2 người ở Bình Định. So với ngày 10/12, số người mất tích đã tăng thêm 2 người.

Hiện chính quyền các địa phương và lực lượng tại chỗ cùng người dân đang nỗ lực ứng phó mưa lũ và khắc phục hậu quả; tiếp tục thống kê, cập nhật thiệt hại gửi về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai.

Mưa lũ ở Trung Bộ: 9 người chết và mất tích, hơn 23.100 nhà dân bị ngập

Nước lũ đã làm hơn 23.100 nhà dân ở khắp miền Trung bị ngập

Nước lũ đã làm hơn 23.100 nhà dân ở khắp miền Trung bị ngập. Trong đó, Đà Nẵng 2.551 nhà; Quảng Nam 17.320 nhà; Quảng Ngãi 1.061 nhà; Bình Định 2.194 nhà.

Tỉnh Quảng Nam đã phải di dời khẩn cấp 1.830 hộ dân. Có 9 điểm trường bị ảnh hưởng do mưa lũ trong đó Quảng Ngãi có 8 điểm, một điểm ở Quảng Trị.

Về nông nghiệp: 6.965 ha lúa bị hư hại hoặc ngập úng, hoa rau màu bị thiệt hại, ngập 879 ha; cây công nghiệp bị ngập 92 ha; lương thực, hạt giống bị ẩm ướt, hư hỏng: 62 tấn. Toàn miền Trung có 61.777 con gia súc, gia cầm chết và cuốn trôi.

Về thủy lợi, có 2,2 km đê bao, bờ bao bị sạt lở; 51 km kênh mương bị sạt lở, hư hỏng; 14 đập thủy lợi bị ảnh hưởng. Hơn 10 km bờ biển, bờ sông bị sạt lở.

Về giao thông, 64,6 km đường giao thông địa phương bị hư hại; đường sắt Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Bình Định bị sạt lở tại 3 điểm, hiện đã thông tuyến.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lũ ở Trung Bộ: 9 người chết và mất tích, hơn 23.100 nhà dân bị ngập