Kỷ luật hàng loạt cán bộ xã Phú Nhuận vì buông lỏng quản lý đất

Thanh Phương| 06/09/2019 06:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 5/9, Phó Chủ tịch UBND huyện Như Thanh (Thanh Hóa) Lê Phụng Lương cho biết, đã có quyết định kỷ luật Chủ tịch UBND và nguyên Chủ tịch UBND xã Phú Nhuận cùng 2 cán bộ địa chính vì có sai phạm trong quản lý đất đai.

Sau khi báo chí phản ánh về sai phạm của công trình biệt thự hoành tráng xây dựng trên đất nông nghiệp, diễn ra trong nhiều tháng, chỉ cách UBND xã Phú Nhuận (huyện Như Thanh) vài chục mét nhưng không bị ngăn chặn, xử lý, UBND huyện Như Thanh đã thành lập đoàn kiểm tra xác định sai phạm và xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.

Chủ tịch UBND huyện đã ban hành quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với nguyên Chủ tịch UBND xã Phú Nhuận Nguyễn Như Dũng và Chủ tịch UBND xã Phú Nhuận đương nhiệm Dương Ngọc Chinh. Cảnh cáo cán bộ địa chính Nguyễn Văn Huy (đã chuyển công tác sang xã Hải Vân) và khiển trách cán bộ địa chính xã Phú Nhuận Nguyễn Văn Thành (từ xã Hải Long chuyển sang).

Như đã phản ánh, công trình sai phạm trên của ông Nguyễn Văn Khuê thuộc thôn Thanh Sơn xây dựng hoàn toàn trên diện tích nông nghiệp rộng đến 1.178 m2, lại nằm ngay khu vực ngã ba Phú Nhuận, cách trụ sở UBND xã chỉ 100m. Thời điểm khởi công xây dựng từ năm 2015, hoàn thành năm 2018.

Kỷ luật hàng loạt cán bộ xã Phú Nhuận vì buông lỏng quản lý đất

Gia đình ông Khuê tháo dỡ tường rào phía sau

Trong văn bản số 04/BC-UBND ngày 29/01/2019 của UBND xã Phú Nhuận giải trình ý kiến của nhân dân về việc hộ ông Nguyễn Văn Khuê xây dựng nhà ở trên đất trồng lúa, UBND xã cũng xác nhận nội dung phản ánh của người dân là đúng. Cụ thể, theo UBND xã, ngày 25/07/2005, tại kỳ họp thứ IV, khóa XVIII HĐND xã Phú Nhuận đã ban hành Nghị quyết về việc thu hồi đất làm đường giao thông nông thôn và quy hoạch khu trung tâm phát triển kinh tế xã Phú Nhuận.

Kỷ luật hàng loạt cán bộ xã Phú Nhuận vì buông lỏng quản lý đất

Công trình nhà ở nguy nga được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

Đến ngày 07/09/2007, UBND xã Phú Nhuận tổ chức hội nghị mở rộng để họp bàn và thống nhất xét cấp đất ở cho các hộ dân và xét cấp đất cho công ty Xuân Phú là 750m2 để xây dựng cây xăng tại vị trí ngã ba Bưu điện. Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ lưu trữ tại UBND xã, đến tháng 9/2010, UBND xã đã lập hồ sơ đề nghị UBND huyện giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 4 hộ tại thôn Thanh Sơn, với tổng diện tích đất ở được cấp là 750m2/4 hộ (4 hộ nêu trên đều là anh chị em ruột của ông Nguyễn Văn Khuê). Diện tích 4 suất đất ở trên đúng vào vị trí được quy hoạch là cây xăng.

Trong thời gian này, hộ ông Nguyễn Văn Khuê đã tiến hành san lấp mặt bằng 4 suất đất ở nêu trên và mua thêm diện tích đất lúa của 3 hộ liền kề với diện tích là 1.178m2 để san lấp, tiến hành làm các hạng mục như xây tường rào, đào ao thả cá và trồng cây lâu năm. Xây dựng ngôi nhà 3 tầng trên khu đất nêu trên mà không bị ngăn chặn, xử lý kịp thời. Được biết, ông Nguyễn Văn Khuê là em ruột của Trưởng phòng Tài chính huyện Như Thanh.

Ông Dương Ngọc Chinh, Chủ tịch UBND xã Phú Nhuận cho hay: “Việc xây dựng của gia đình ông Khuê là sai nhưng thời điểm khởi công năm 2015, lúc đó người khác làm Chủ tịch xã. Năm 2016 tôi lên thay, sau này mới nhận được phản ánh của nhân dân về vụ việc này. Lúc đó các hạng mục công trình đã hoàn tất. Cán bộ chuyên môn không tham mưu kịp thời cho Chủ tịch UBND xã để xử lý đối với hành vi xây dựng công trình nhà ở trên đất lúa. Chúng tôi đang kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đồng thời báo cáo cấp trên để có hướng xử lý”.

Trong báo cáo giải trình của UBND xã Phú Nhuận thừa nhận: "Việc vi phạm của hộ ông Nguyễn Văn Khuê thuộc trách nhiệm quản lý, điều hành của Chủ tịch UBND xã, tham mưu, thực hiện của cán bộ chuyên môn thuộc lĩnh vực địa chính xây dựng ở các thời kỳ, thời điểm khác nhau và xin nhận những thiếu sót, khuyết điểm với Ban thường vụ Huyện ủy".

“Sau khi có kết luận thanh tra, bên cạnh việc xem xét kỷ luật, huyện đã chỉ đạo UBND xã Phú Nhuận yêu cầu hộ gia đình ông Nguyễn Văn Khuê nghiêm túc thực hiện việc tháo dỡ nhà và các công trình xây dựng vi phạm trên đất nông nghiệp, khôi phục lại tình trạng ban đầu. Gia đình đã tháo dỡ được kính tường bao quanh khu vực công trình phụ trợ, nhà chòi gỗ, san lấp ao thả cá, bể bơi, cổng chính… Hiện còn lại nhà chính, vì gia đình không có nơi ở nào khác nên tạm thời đang để lại. Do khu vực này đã quy hoạch làm đất ở nên huyện đang báo cáo xuống tỉnh cho hộ ông Khuê được đất giá, nộp tiền sử dụng đất phần đang sử dụng thừa. Đồng thời tiến hành xử phạt hành chính hộ gia đình ông Khuê 15 triệu đồng vì sử dụng đất sai mục đích. Khi giải quyết phải tuân thủ các quy định của pháp luật nhưng phải thấu lý, đạt tình”, ông Lê Phụng Lương nói.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỷ luật hàng loạt cán bộ xã Phú Nhuận vì buông lỏng quản lý đất