Hơn 50 học sinh nhập viện vì bị ong đốt

Đ.C| 05/11/2015 06:21
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

51 em nhỏ được cho là học sinh một trường tiểu học trên địa bàn TP Hà Nội bị ong đốt phải nhập viện cấp cứu.

Hơn 50 học sinh nhập viện vì bị ong đốt

51 học sinh bị ong đốt phải nhập viện

Đại diện Bệnh viện Bạch Mai cho biết, vào khoảng 15 giờ chiều ngày 4/11, có 51 em học sinh bị ong đốt phải nhập viện. Trong số đó, có 3 em bị nặng vẫn phải nằm điều trị và tiếp tục theo dõi tại khoa Nhi.

BS Nguyễn Công Long, Phó trưởng khoa Tiêu hoá, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, có những em bị hơn 10 nốt ong đốt, chủ yếu vào đầu và tay. Ngay sau khi nhập viện, các bệnh nhân đã được lấy máu xét nghiệm và sơ cứu ban đầu.

Nguyên nhân ban đầu theo lời kể của em Thanh là vào giờ ra chơi, có một số bạn chọc một tổ ong trên cây bàng sau lớp học khiến tổ ong bị vỡ, đàn ong tấn công học sinh đang chơi trên sân trường.

Bác sĩ Lương Quốc Chính cho hay, người bị ong đốt có thể phải trải qua cả hai loại phản ứng tức thì và phản ứng muộn, chỉ một số nhỏ có phản ứng nguy hiểm (phản ứng phản vệ) với nọc côn trùng. Các dấu hiệu nguy hiểm bao gồm: Buồn nôn, sưng mặt, khó thở, đau bụng, hạ huyết áp, suy tuần hoàn (shock).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 50 học sinh nhập viện vì bị ong đốt