Hòa Bình: Mưa lớn gây sạt lở trên quốc lộ và gần nhà dân

Thanh Phương| 31/08/2019 15:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 31/8, thông tin từ UBND huyện Mai Châu (Hòa Bình) cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, trên địa bàn có mưa lớn trong thời gian dài, dẫn đến tình trạng ngập úng, sạt lở đất đá, giao thông bị chia cắt.

Trong sáng 31/8, nước trên đồi chảy tạo dòng, cuốn theo đất đá, cây cối tràn xuống mặt đường tại Km140+070 Quốc lộ 6 đoạn qua xóm Phiêng Sa, xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu khiến các phương tiện lớn nhỏ không thể lưu thông.

Hòa Bình: Mưa lớn gây sạt lở trên quốc lộ và gần nhà dân

Quốc lộ 6 bị sạt lở khiến giao thông ách tắc trong nhiều giờ

Khối lượng đất đá sạt xuống đường khoảng 1.000 m3. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã huy động nhân lực, máy móc để giải phóng, đến trưa nay, đoạn đường đã thông trở lại. Tuy nhiên nguy cơ sạt lở vẫn rất cao, nhà chức trách khuyến cáo người dân khi lưu thông qua đây cần cẩn trọng, tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Trước diễn biến khó lường của mưa lũ, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình yêu cầu chính quyền địa phương chủ động các phương án để ứng phó. Cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, điểm sạt lở, khu bị ngập nước. Bố trí người túc trực tại các điểm xung yếu, cấm các phương tiện giao thông và người di chuyển qua lại. Tiến hành rà soát, khẩn trương sơ tán, di chuyển dân ra khỏi khu vực có nguy cơ bị sạt lở đảm bảo an toàn cho người dân.

Mưa kéo dài khiến khu vực các xóm Cọ Phụng, Mới, Nà Lốc (xã Đồng Chum, huyện Đà Bắc) xuất hiện nhiều điểm sạt lở, đe dọa trực tiếp tới 23 hộ dân (hơn 100 nhân khẩu). Cơ quan chức năng đã tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình, khoanh vùng khu vực nguy hiểm. Người dân cần gia cố nhà cửa, chuồng trại chăn nuôi, đảm bảo an toàn khi xảy ra mưa to, gió lớn. Nếu các điểm sạt lở tiếp tục thì sẵn sàng di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Trước đó, mưa lớn trên địa bàn huyện Kim Bôi (Hòa Bình) khiến mực nước của các sông suối, ao, hồ và ngầm tràn đột ngột dâng cao, chảy xiết. Ông Bùi Văn Sáu (sinh năm 1969, trú ở xóm Vó, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi) đi qua ngầm tràn xóm Cóc Lẫm, xã Kim Truy, đã bị nước lũ cuốn trôi. Thi thể ông Sáu được tìm thấy 1 ngày sau đó.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hòa Bình: Mưa lớn gây sạt lở trên quốc lộ và gần nhà dân