Đuổi việc tài xế chở khách tây 17km lấy 3 triệu đồng

T.Nhi| 21/11/2019 14:47
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tài xế taxi đã thừa nhận hành vi chặt chém khách du lịch. Đại diện hãng taxi cũng yêu cầu người này tới trả tiền tận tay vị khách ngoại quốc.

Liên quan tới vụ việc tài xế taxi chặt chém khách du lịch, mới đây đại diện hãng taxi Minh Sáng đã đuổi việc tài xế Thủy (SN 1977, trú tại Hưng Yên)- người chở khách Tây đi 17km nhưng đi vòng 30km và tính giá 3 triệu đồng.

Trước đó khoảng 9h ngày 20/11, ông Noel Henri (quốc tịch Pháp) bắt taxi Minh Sáng BKS 30A - 321XX từ phố Hàng Ngang (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đến thôn Cổ Điển (Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội). Chặng đường dài khoảng 17km nhưng đồng hồ lại hiển thị 30km và tài xế đòi vị khách thanh toán tới 3.060.000 đồng.

chat-chem

Chiếc taxi dùng để chặt chén khách. Ảnh VTC

Sau đó tài xế tên Thủy cũng thừa nhận việc làm sai trái của mình. Đại diện hãng taxi Minh Sáng đã yêu cầu tài xế tới trả tận tay số tiền cho vị khách. Ông Henri nhận lại số tiền nhưng vẫn trả số tiền tương ứng quãng đường.

Về trường hợp của tài xế Thủy, vị đại diện hãng taxi cho hay, tài xế Thủy mới nộp hồ sơ để thuê taxi lái được 6 ngày. Hàng tháng, lái xe này trả 8,5 triệu đồng cho công ty tiền thuê xe.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đuổi việc tài xế chở khách tây 17km lấy 3 triệu đồng