Dự báo thời tiết ngày 8/11: Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi

Khôi Anh| 08/11/2015 07:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày hôm nay (8/11), các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi, xen kẽ những lúc mây giảm trời hửng nắng. Sáng sớm trời se lạnh, nhiệt độ toàn khu vực phổ biến 30 – 33 độ C.

Tin nhanh thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn, do ảnh hưởng của những đám mây đối lưu phát triển mạnh, ở các tỉnh Bắc Bộ ngày hôm nay (8/11) tiếp tục duy trì thời tiết nắng mưa xen kẽ, mưa có thể xảy ra vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, nắng xuất hiện với cường độ yếu, nhiệt độ toàn khu vực phổ biến 30 – 33 độ C.

Các tỉnh Trung Bộ mưa đã giảm nhanh kéo theo mực nước trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Thuận tiếp tục xuống, tuy nhiên các sông ở các nơi khác thuộc Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên xuống khá chậm.

Ở khu vực Nam Bộ, gió tây nam hoạt động mạnh sẽ gây mưa rào và dông rải rác, mưa xuất hiện nhiều vào chiều tối và đêm. Trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long và hệ thống sông Sài Gòn sẽ lên theo kỳ triều cường đầu tháng 10 (ÂL). Đến ngày 11/11, dự báo mực nước cao nhất tại Tân Châu sẽ lên mức 2,05m; tại Châu Đốc lên mức 2,07m.

Dự báo thời tiết ngày 8/11: Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi

Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Ảnh: Internet

Trong đợt mưa lũ vừa qua tại các tỉnh miền Trung đã có 7 người chết và 1 người mất tích, ở hai tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên. Ngoài ra mưa cũng đã gây ngập lụt nhiều khu vực thuộc tỉnh Phú Yên, làm sập và tốc mái 7 ngôi nhà, sạt lở 1,2km bờ biển thuộc khu phố Bạch Đằng (TP Tuy Hòa), xâm thực vào đất liền 150-300met, làm ảnh hưởng đến 11 hộ dân.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 8/11:

Phía tây Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 – 32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22 – 25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 – 31 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 – 31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 – 31 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 – 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 – 32 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 23 – 26 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 30 – 33 độ C.

(Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 8/11: Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi