Dự báo thời tiết ngày 18/11: Bắc Bộ tiếp tục oi nóng vào buổi trưa

Khôi Anh| 18/11/2015 06:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Gió đông ẩm vẫn đang là hình thế chính gây thời tiết oi nóng cho các tỉnh thành Bắc Bộ trong ngày hôm nay (18/11), nhiệt độ toàn khu vực phổ biến 29 – 32 độ C. Chiều tối và đêm có thể có mưa dông vài nơi.

Tin nhanh từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, mặc dù có những sóng lạnh nhỏ di chuyển xuống, nhưng do cường độ của sóng lạnh quá yếu nên ở Bắc Bộ hình thế thời tiết chính vẫn là gió đông ẩm.

Ngày hôm nay (18/11), Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành khu vực Bắc Bộ tiếp tục duy trì thời tiết oi nóng vào buổi trưa, đêm và sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Nhiệt độ toàn khu vực phổ biến 29 – 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 18/11: Bắc Bộ tiếp tục oi nóng vào buổi trưa

Thủ đô Hà Nội nắng đẹp. Ảnh: Internet

Các tỉnh Trung Bộ nhiều mây, ban ngày trời nắng, đến chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía bắc các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ toàn khu vực phổ biến 29 – 32 độ C.

Nam Bộ đã bước vào mùa khô, do đó hiện tượng mưa cũng giảm dần, ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có thể có mưa rào và dông vài nơi khi gió tây nam có xu hướng hoạt động mạnh.

Trên biển, khu vực quần đảo Hoàng Sa thời tiết tốt, trời nắng, không mưa, tầm nhìn xa thoáng trên 10km. Ở quần đảo Trường Sa có mưa dông, khiến tầm nhìn xa giảm thấp từ 4 – 10km, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 18/11:

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 – 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23 – 26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 – 32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía bắc đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 – 33 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 – 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 – 32 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 – 34 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 – 31 độ C.

(Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 18/11: Bắc Bộ tiếp tục oi nóng vào buổi trưa