Đông Bắc Bộ vẫn có mưa phùn, Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng

Thanh Tuấn| 15/03/2015 12:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 15/3, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ vẫn có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác vào sáng sớm và đêm, sau đó có mưa nhỏ vài nơi.

Sáng và đêm trời rét. Tại khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng khu Tây Bắc ngày nắng, đêm không mưa. 

Đông Bắc Bộ vẫn có mưa phùn, Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng

Đông Bắc Bộ vẫn có mưa phùn, Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng. Ảnh minh họa

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. 

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 15/3 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu Tây Bắc mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ C; riêng khu Tây Bắc 31 – 34 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25 độ C, vùng núi có nơi 26 – 28 độ C. 

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù, sau có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22 – 24 độ C. 

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ C, phía nam 28 – 31 độ C. 

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C. 

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C. 

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đông Bắc Bộ vẫn có mưa phùn, Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng