Đánh nhau tại khu cách ly rồi tung tin không được điều trị khi bị thương

Duy Uyên| 06/04/2020 10:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nam thanh niên mâu thuẫn, đánh nhau tại khu cách ly tập trung rồi đăng tải lên mạng xã hội bịa đặt thông tin không được điều trị khi bị thương để được chuyển về gần nhà.

Chiều 5/4, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đã triệu tập, xử lý N.X.Đ. (SN 1992, trú xã Hoà Hải, huyện Hương Khê) vì có hành vi đăng tải thông tin sai lệch làm ảnh hưởng uy tín, danh dự của lực lượng chức năng làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 31/3, N.X.Đ. sử dụng Facebook cá nhân đăng tải hình ảnh đi kèm với nội dung: "Lời cầu cứu của tôi là N.X.Đ., hiện tại tôi đang ở khu cách ly Hương Sơn. Tôi bị 5, 6 đối tượng đánh, hiện sức khỏe yếu không thể ăn được miếng cơm nào. Hiện tôi đang rất tức ngực, khó thở, đầu đau ê ẩm, không biết chống chọi được bao lâu. Ở đây không có một viên thuốc hay cồn gì cả nên thấy hoang mang. Kính mong các cấp ngành có thẩm quyền cho em được về bệnh viện Hương Khê điều trị, lời cầu nguyện tha thiết mong mọi người chia sẻ với".

Sau khi Đ. đăng tải những thông tin trên lên mạng xã hội, có rất nhiều lượt bình luận, chia sẻ.

Đánh nhau tại khu cách ly rồi tung tin không được điều trị khi bị thương

Cơ quan chức năng làm việc với N.X.Đ

Nhận được thông tin, Công an huyện Hương Sơn đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ N.X.Đ. là người đang phải cách ly tại Cổng B. (xã Sơn Tây, Hương Sơn). Ngày 31/3, giữa Đ. và một số đối tượng xảy ra xô xát nhưng đã được các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết.

Sau đó, Đ. đã được đội ngũ y bác sỹ Bệnh viện đa khoa Hương Sơn tiến hành thăm khám, chụp chiếu và điều trị, chăm sóc chu đáo.

Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, Đ. cho hay, do bản thân muốn về Bệnh viện Hương Khê để cách ly điều trị cho gần nhà nên đã đăng thông tin sai sự thật.

Sau đó Đ. đã gỡ bỏ, đăng tin cải chính và xin lỗi trên facebook cá nhân. Tuy nhiên, việc đăng các nội dung nói trên của Đ. là hành vi cung cấp nội dung, thông tin sai sự thật, gây dư luận hoang mang, ảnh hưởng xấu đến uy tín của đội ngũ y tế và các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly Cổng B (xã Sơn Tây, Hương Sơn).

Hiện Công an huyện Hương Sơn đang thiện hồ sơ để xử lý Đ. theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đánh nhau tại khu cách ly rồi tung tin không được điều trị khi bị thương