Cảnh tượng tan hoang của vụ cháy làm bé trai 11 tuổi tử vong

Quang Minh| 18/03/2015 20:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều ngày 18/3, Phòng pháp chế điều tra xử lý về cháy nổ, Cảnh sát PCCC quận 11, vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn khiến bé trai 11 tuổi tử vong và 2 người khác bị thương nặng.

Trước đó như Công lý đã đưa tin, khoảng 0h30 ngày 18/3, nhiều người dân phát hiện lửa bốc lên dữ dội từ căn nhà số 201 đường Lò Siêu (phường 8, quận 11, TP.HCM) nên hô hoán cho chủ nhà được biết. Tuy nhiên, do những người trong nhà đang ngủ say nên không nghe thấy. Ngọn lửa sau đó nhanh chóng bùng lên dữ dội biến cả căn nhà thành “biển” lửa. 

Cảnh tượng tan hoang của vụ cháy làm bé trai 11 tuổi tử vong

Hiện trường vụ cháy làm bé trai 11 tuổi tử vong

Lúc này, nhiều người dân đã dùng bình chữa cháy mini đến dập lửa, nhưng do căn nhà bị khóa trái nên không thể tiếp cận được hiện trường.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận 11 đã điều 7 xe chữa cháy và gần 50 lính cứu hỏa đến hiện trường để dập lửa. Khi được người dân cho biết, bên trong có nhiều người bị mắc kẹt, lính cứu hỏa đã nhanh chóng phá cửa cuốn, giải cứu 5 người trong căn nhà đang bốc cháy ra bên ngoài, đưa vào bệnh viện quận 11 cấp cứu.

Tuy nhiên, do bị bỏng nặng và hít phải khói độc nên em Lâm Chính Lợi (11 tuổi ) đã tử vong. Còn chị Vũ Thị Thu Ngân (34 tuổi) và con gái Lâm Ngọc Như (2 tuổi) bị bỏng nặng hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. 

Cảnh tượng tan hoang của vụ cháy làm bé trai 11 tuổi tử vong

Căn nhà xảy ra vụ cháy

Vụ cháy làm những hộ dân sống bên cạnh một phen hoảng loạn. Với gương mặt thất thần cô Vòng Chi Dớn (42 tuổi), chủ căn nhà bên cạnh kể lại: “Khi đó cả nhà tôi đang ngủ thì nghe hô hoán cháy. Tôi chỉ kịp bế hai đứa cháu chạy ra ngoài thoát thân. Nghĩ lại đến giờ tôi vẫn còn sợ, nếu mọi người phát hiện trễ chút nữa thì không biết hậu quả sẽ như thế nào”. 

Cảnh tượng tan hoang của vụ cháy làm bé trai 11 tuổi tử vong

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân cháy

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã di chuyển hai chiếc xe gắn máy bị cháy đen bên trong ngôi nhà ra ngoài, để phục vụ việc khám nghiệm. Ngoài ra, các công tắc và ổ điện bên trong ngôi nhà cũng được khám nghiệm kỹ càng. Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Cảnh tượng tan hoang của vụ cháy làm bé trai 11 tuổi tử vong

Tất cả vật dụng trong nhà bị thiêu rụi

Cảnh tượng tan hoang của vụ cháy làm bé trai 11 tuổi tử vong

Ngôi nhà tan hoang sau vụ cháy

Cảnh tượng tan hoang của vụ cháy làm bé trai 11 tuổi tử vong

Vụ cháy làm nhiều người dân xung quanh vẫn còn hoảng hốt

Cũng trong sáng nay, một vụ cháy khác đã xảy ra, suýt thiêu rụi hàng trăm xe gắn máy. Theo đó, vào lúc khoảng 8h30, một căn nhà nằm trên đườngTăng Nhơn Phú (phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, TP.HCM) đã bốc cháy nghi ngút.

Do căn nhà xảy ra vụ cháy nằm sát một bãi giữ xe của công nhân nên khiến người dân hốt hoảng, nhanh chóng di dời các phương tiện ra xa, đề phòng đám cháy lây lan và gây thiệt hại lớn.

Rất may, đám cháy đã được phát hiện và khống chế kịp thời, vụ hỏa hoạn làm một số đồ đạc trên lầu 1 của căn nhà bị cháy đen, hư hỏng. nặng. Bước đầu, nguyên nhân được xác định là do chập điện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảnh tượng tan hoang của vụ cháy làm bé trai 11 tuổi tử vong