Báo động tình trạng xâm hại tình dục trẻ em

Sơn Tùng| 17/07/2017 14:35
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tại Quảng Nam, tình trạng xâm hại tình dục trẻ em gia tăng về số vụ và tính chất nghiêm trọng, trong đó nhiều đối tượng bất chấp luân thường đạo lý để thực hiện hành vi phạm tội.

Ngày 17/7, tại Kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh Quảng Nam IX, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam đã báo cáo tóm tắt về tình hình tội phạm và tranh chấp dân sự, khởi kiện hành chính của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam, trong đó có nhiều nội dung đáng chú ý.

Báo động tình trạng xâm hại tình dục trẻ em

Quang cảnh kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX

Theo đó, 6 tháng đầu năm, tội phạm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được phát hiện và khởi tố mới 427 vụ/ 592 bị can, gồm 131 vụ/ 251 bị can thuộc nhóm tội phạm về trật tự xã hội; 237 vụ/ 257 bị can thuộc nhóm tội phạm kinh tế, sở hữu; 57 vụ/ 82 bị can thuộc nhóm tội phạm ma túy; 2 vụ/ 2 bị can thuộc nhóm tội phạm tham nhũng, chức vụ.

Trong đó, đáng báo động nhất là tình trạng xâm hại tình dục trẻ em gia tăng về số vụ và tính chất nghiêm trọng. Đã khởi tố 6 vụ/ 7 bị can (tăng 4 vụ/ 5 bị can), trong đó có nhiều đối tượng bất chấp cả luân thường đạo lý để thực hiện hành vi phạm tội như vụ Dương Công An (SN 1966, trú Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) dùng vũ lực thực hiện hành vi giao cấu với cháu bé 9 tuổi con cậu ruột gây bức xúc dư luận.

Các vụ, việc về lĩnh vực hôn nhân gia đình chiếm tỷ lệ cao trên tổng số vụ việc Tòa án thụ lý (72,1%) và tăng 276 vụ với cùng kỳ năm 2016, trong đó các vụ án ly hôn chiếm trên 90%, tập trung chủ yếu ở độ tuổi từ 25 đến 40 tuổi…

Ngoài ra, tội phạm ma túy cũng rất đáng lo ngại khi xuất hiện tình trạng nhiều thành viên trong gia đình cùng tham gia mua bán trái phép chất ma túy. Toàn tỉnh hiện có 1.427 người nghiện ma túy (tăng 399 người). Tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp diễn ra ở nhiều lứa tuổi và ở nhiều địa phương từ thành thị đến nông thôn…

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Báo động tình trạng xâm hại tình dục trẻ em