Bắc Bộ có mưa rải rác vào chiều tối

Thu Phương| 13/05/2015 09:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong ngày hôm nay (13/5), Bắc Bộ sẽ được hưởng không khí mát mẻ khi khu vực này có nắng nhẹ, mưa rào rải rác xen kẽ vào chiều tối, nhiệt độ ổn định từ 30-33 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Quảng Trị duy trì tiết trời nhiều mây cả ngày, trong khi Đà Nẵng đến Bình Thuận vẫn còn xuất hiện nắng nóng cục bộ nhưng đến chiều tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác, mát mẻ cả đêm.  

Bắc Bộ có mưa rải rác vào chiều tối

Ảnh minh họa.

Các tỉnh miền Đông Nam Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ với nền nhiệt trên 36 độ C nhưng sang đến chiều tối sẽ xuất hiện những cơn mưa rào và dông rải rác làm dịu mát không khí nhanh chóng.  

Trên biển, hai huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa và các vùng biển khác duy trì thời tiết tốt, nắng đẹp, tầm nhìn xa trên 10 km.  

 Dự báo thời tiết ngày và đêm 13/5 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ 30 – 33 độ C.  

 Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ 30 – 33 độ C.  

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.  

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, cao nhất từ 33 – 36 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Bộ có mưa rải rác vào chiều tối