Án gian hơn 300 năm tuổi ở chùa Bút Tháp bị cháy hoàn toàn

Thanh Huyền| 24/08/2015 14:06
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

1 án gian có từ thời nhà Lê tồn tại 300 năm được xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia thuộc chùa Bút Tháp (Thuận Thành-Bắc Ninh) bị cháy hoàn toàn.

Cơ quan công an tỉnh Bắc Ninh vừa cho biết, đơn vị đang phối hợp với công an huyện Thuận Thành cùng các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ vụ cháy xảy ra tại chùa cổ Bút Tháp vào ngày 21/8.

Án gian hơn 300 năm tuổi ở chùa Bút Tháp bị cháy hoàn toàn

Hiện trường vụ cháy

Thông tin trước đó cho biết, vào khoảng 14 giờ ngày 21/8, một tu sĩ phát hiện gian nhà phủ thờ chùa Bút Tháp bất ngờ bốc cháy. Sau khi được phát hiện nhiều người trong chùa đã tiến hành dùng nước dập lửa. Tuy nhiên, 1 án gian có từ thời nhà Lê tồn tại 300 năm được xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia bị cháy hoàn toàn, toàn bộ nóc khán thờ và hai bên khán thờ cũng bị nhiệt hóa.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng địa phương đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân gây cháy.

Chùa Bút Tháp (hay còn gọi là Ninh Phúc tự) nằm ở đê hữu ngạn sông Đuống, là ngôi chùa lừng danh Kinh Bắc thuộc thôn Bút Tháp, xã Đình Tổ (Thuận Thành-Bắc Ninh). Trong chùa có tượng quan âm thiên thủ thiên nhãn (nghìn tay nghìn mắt) lớn nhất Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Án gian hơn 300 năm tuổi ở chùa Bút Tháp bị cháy hoàn toàn