Sức Khỏe

WHO tuyên bố đậu mùa khỉ không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu

T.T 12/05/2023 07:10

Ngày 11/5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp toàn cầu bệnh đậu mùa khỉ sau gần một năm khi bệnh dịch này gây lo ngại ở nhiều nước.

Theo đó, ngày 10/5, một Ủy ban khẩn cấp của WHO về đậu mùa khỉ đã nhóm họp. Cuộc họp khép lại với kết luận đậu mùa khỉ không còn đáp ứng các tiêu chí của một tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế (PHEIC). Do đó, họ khuyến nghị WHO nên dỡ bỏ tình trạng này.

Ngày 11/5, phát biểu tại họp báo trực tuyến, Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, sau khi số ca nhiễm giảm mạnh, ông đã chấp nhận đề nghị của Ủy ban khẩn cấp WHO về đậu mùa khỉ về việc dỡ bỏ mức cảnh báo cao nhất.

"Tôi rất vui khi tuyên bố đậu mùa khỉ không còn là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế (PHEIC) nữa", Tổng giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus nói.

Thông báo được đưa ra một tuần sau thông báo tương tự của WHO với COVID-19. Theo ông Tedros, cũng giống như COVID-19, đậu mùa khỉ sẽ không biến mất. Các quốc gia vẫn cần phải cảnh giác với căn bệnh này.

who.jpeg
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: Global News

Trước đó, vào tháng 7/2022, WHO tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ gây ra tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, gây quan ngại quốc tế. 

WHO lúc đó mô tả đây là "một sự kiện bất thường, kéo theo nguy cơ sức khỏe cộng đồng thông qua sự lây lan dịch bệnh trên phạm vi quốc tế" và "có khả năng cần một sự phối hợp phản ứng quốc tế".

Các quốc gia đều tuân thủ khuyến nghị của WHO nhằm quản lý tình trạng khẩn cấp về bệnh đậu mùa khỉ. Ngoài ra, mỗi quốc gia lại ban hành tuyên bố về tình trạng khẩn cấp riêng, sắp xếp nguồn lực và thực thi quy định để giảm trừ khủng hoảng.

Trong gần một năm qua, đã có 87.400 trường hợp được xác nhận tại 111 quốc gia, trong đó có 140 ca tử vong.

Hầu hết các ca mắc được ghi nhận tại các quốc gia trước đây chưa từng có bệnh này. Phần lớn người bệnh là đàn ông có quan hệ tình dục đồng giới.

Đậu mùa khỉ lần đầu xuất hiện ở người vào năm 1970 tại Cộng hòa dân chủ Congo. Bệnh này có thể lây từ người sang người, nhưng hầu hết tại các nước Tây Phi và Trung Phi.

Để tránh gây kỳ thị cho người bệnh, WHO đã quyết định đổi tên đậu mùa khỉ thành "mpox" vào tháng 11/2022.

Đậu mùa khỉ lây qua tiếp xúc với dịch cơ thể, giọt bắn trong không khí. Những người tiếp xúc trực tiếp với vết phát ban, vết loét hay chất dịch của người bệnh cũng có nguy cơ bị lây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
WHO tuyên bố đậu mùa khỉ không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu