Thứ Năm, 25/4/2024
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Bạn đọc
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Chính trị
Tòa án
Tiêu điểm
Cải cách tư pháp
Phong trào thi đua
Tòa án địa phương
Nghiệp vụ
Pháp đình
Ký sự pháp đình
Tòa tuyên án
Pháp luật
Hồ sơ vụ án
An ninh trật tự
Tư vấn pháp luật
Xã hội
Đời sống
Môi trường
Sức Khỏe
Tin địa phương
Giao thông
Văn hóa- Thể thao
Văn hóa - Du lịch
Âm nhạc - Phim
Thể thao
Kinh tế
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
Tài chính - Ngân hàng
Bảo vệ người tiêu dùng
Thế giới
Chuyển động
Vụ án nổi tiếng
Chuyện lạ bốn phương
Bạn đọc
Nhịp cầu Công lý
Vấn đề quan tâm
Nhân ái
Hồi âm
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
WHO
Ngày Sức khỏe Thế giới năm 2024: “Sức khỏe của tôi, quyền của tôi”
Ngày Sức khỏe thế giới (Ngày Y tế Thế giới), viết tắt là WHD (World Health Day) được tổ chức vào ngày 7/4 hằng năm, dưới sự bảo trợ của WHO. Ngày Sức khỏe Thế giới ra đời để kỷ niệm việc thành lập WHO và được tổ chức này xem như một cơ hội để thu hút toàn thế giới hằng năm quan tâm đến sức khỏe toàn cầu.
Sức Khỏe
Tăng cường công tác phòng, chống bệnh Lao
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 25/CĐ-TTg ngày 25/3/2024 về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Lao.
Béo phì - căn bệnh toàn cầu
Theo một nghiên cứu được công bố bởi tạp chí y khoa Lancet trước ngày Béo phì Thế giới (4/3), hơn một tỷ người trên thế giới hiện đang mắc bệnh béo phì, con số này đã tăng gấp bốn lần kể từ năm 1990.
WHO cảnh báo mối đe dọa dai dẳng từ Covid-19
Ngày 12/1, một chuyên gia cấp cao của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, rủi ro sức khỏe cộng đồng do virus COVID-19 vẫn ở mức cao trên toàn cầu, khi nó vẫn lưu hành ở tất cả các quốc gia.
WHO: 10.000 người chết vì Covid-19 trong tháng cuối cùng của năm 2023
WHO cho biết các cuộc tụ tập trong dịp nghỉ lễ và một biến thể mới đã làm tăng thêm các ca nhiễm virus corona trên toàn cầu với gần 10.000 ca tử vong chỉ trong tháng 12.
Cục Quản lý Dược tích cực phối hợp với WHO nâng cao hiệu quả vắc xin
Để chuẩn bị cho đợt đánh giá cơ quan quản lý (NRA) của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đối với vắc xin, Cục Quản lý Dược đề nghị các đơn vị báo cáo việc triển khai thực hiện công tác theo dõi, giám sát, thu thập, đánh giá về phản ứng sau tiêm chủng đối với vắc xin của đơn vị đăng ký, sản xuất, nhập khẩu, phân phối vắc xin.
Trung Quốc không tìm thấy mầm bệnh bất thường sau khi WHO truy vấn về dịch bệnh hô hấp
Ngày 24/11, Cơ quan y tế Trung Quốc cho biết, chưa phát hiện bất kỳ mầm bệnh bất thường nào và không cung cấp dữ liệu được yêu cầu về sự gia tăng các bệnh về đường hô hấp cũng như báo cáo các cụm bệnh viêm phổi ở trẻ em.
WHO yêu cầu Trung Quốc cung cấp thêm dữ liệu về bệnh hô hấp
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã yêu cầu Trung Quốc cung cấp thêm dữ liệu về bệnh hô hấp đang lây lan ở phía Bắc nước này, kêu gọi người dân thực hiện các quy định để giảm nguy cơ lây nhiễm.
Dịch sốt xuất huyết khiến hơn 1.000 người ở Bangladesh tử vong
Ngày 3/10, dữ liệu chính thức cho thấy hơn 1.000 người ở Bangladesh đã tử vong vì sốt xuất huyết trong năm nay - gần gấp 4 lần so với cả năm ngoái.
Sudan: Hàng nghìn trẻ em chết vì hệ thống y tế sụp đổ
Ngày 19/9, các tổ chức nhân đạo của Liên hợp quốc cho biết, tại Sudan nơi đang bị chiến tranh tàn phá, hơn 1.200 trẻ em dưới 5 tuổi đã chết trong các trại tị nạn trong vòng 4 tháng qua do bệnh sởi và suy dinh dưỡng.
Gấp rút ngăn chặn đợt bùng phát virus Nipah chết người ở Ấn Độ
Một bang ở miền Nam Ấn Độ đang thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn sự bùng phát của virus Nipah sau khi 2 người chết vì căn bệnh hiếm gặp và thường gây tử vong này, đồng thời đóng cửa các trường học và xét nghiệm hàng trăm người để ngăn chặn sự lây lan của virus.
WHO cảnh báo quảng cáo sai lệch về sữa công thức
Theo báo cáo toàn cầu của WHO, nhiều chiến lược tiếp thị sữa tại Việt Nam sai lệch như sữa công thức có thể cải thiện chiều cao, phát triển trí não của trẻ...
WHO cảnh báo chất tạo ngọt aspartame “có thể” gây ung thư
Cơ quan nghiên cứu ung thư của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết chất làm ngọt nhân tạo thường được sử dụng aspartame “có thể gây ung thư cho con người”, mặc dù một ủy ban khác của Liên hợp quốc đã một lần nữa khẳng định rằng có một mức tiêu thụ an toàn hàng ngày.
WHO nhấn mạnh sự khác nhau giữa thuốc lá làm nóng và thuốc lá điện tử
Mặc dù thuốc lá làm nóng và thuốc lá điện tử đều cùng sử dụng thiết bị điện tử để tạo ra nicotine bằng cách làm nóng thay vì đốt cháy như thuốc lá điếu truyền thống, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khẳng định hai loại sản phẩm này hoàn toàn khác nhau và không thể đánh đồng chúng. Sự khác biệt này dẫn đến các hướng dẫn quản lý riêng biệt đối với từng loại sản phẩm từ phía WHO.
Kiểm soát đồ uống có đường, giảm thiểu gánh nặng thừa cân béo phì
Tỷ lệ thừa cân và béo phì ở trẻ em Việt Nam đã tăng gấp đôi từ 8,5% năm 2010 lên 19% năm 2020, cùng với đó là gần 1/3 trẻ em tiêu thụ nước ngọt thường xuyên ít nhất một lần/ngày.
Việt Nam sẽ có 3-6 trung tâm dự trữ thuốc hiếm
Đại diện Bộ Y tế cho biết, Bộ đang khẩn trương triển khai 3-6 trung tâm dự trữ thuốc hiếm, thuốc hạn chế nguồn cung trên toàn quốc.
WHO cảnh báo không sử dụng chất làm ngọt nhân tạo để giảm cân
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra hướng dẫn mới về chất làm ngọt nhân tạo, trong đó khuyến cáo không nên sử dụng chất này để kiểm soát trọng lượng cơ thể, hoặc giảm nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm.
WHO tuyên bố đậu mùa khỉ không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu
Ngày 11/5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp toàn cầu bệnh đậu mùa khỉ sau gần một năm khi bệnh dịch này gây lo ngại ở nhiều nước.
Chưa thể coi Covid-19 như cúm mùa
TS Angela Pratt - Trưởng đại diện WHO khẳng định còn quá sớm để coi Covid-19 giống như bệnh cúm mùa dù 2 bệnh này có nhiều điểm tương đồng.
WHO tuyên bố Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp toàn cầu
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức tuyên bố Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp về y tế toàn cầu, đánh dấu cột mốc mới trong cuộc chiến chống đại dịch của thế giới.
Xem thêm