An ninh trật tự

Vụ thi thể trong bao tải ở Vĩnh Phúc: Túi nilon che giấu tội ác

Đức Sơn 11/11/2023 - 19:06

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Tám khai nhận để che giấu hành vi phạm tội, đối tượng đã dùng túi nilon màu trắng bọc thi thể vợ, bên ngoài là một lớp bao tải.

Liên quan đến vụ chồng sát hại vợ, giấu thi thể trong bao tải ở Vĩnh Phúc, ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tám (SN 1987, trú phường Tiền Châu, TP.Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) về tội “Giết người”.

vinhphuc2.jpeg
Chân dung Nguyễn Văn Tám tại thời điểm bị bắt giữ

Nạn nhân trong vụ án mạng là chị Đ.T.H. (SN 1988, vợ của Tám). Chị H. được phát hiện tử vong, thi thể bọc trong túi nilon và bao tải đang trong quá trình phân hủy, khuôn mặt biến dạng, bốc mùi hôi thối tại nhà riêng vào ngày 10/11.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Công an TP.Phúc Yên xác định nghi phạm gây án nhiều khả năng là Nguyễn Văn Tám - chồng nạn nhân. Tuy nhiên, tại thời điểm phát hiện vụ việc, Tám không có mặt ở địa phương.

Sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định Tám đang lẩn trốn ở quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh, nơi Tám từng đi làm nên rất thông thuộc địa bàn. Khoảng 17h chiều 10/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Công an TP.Hồ Chí Minh bắt giữ Nguyễn Văn Tám trên địa bàn phường 11, quận Gò Vấp.

vinhphuc.png
Hiện trường căn nhà- nơi xảy ra án mạng

Tại cơ quan Công an, Tám khai nhận, khoảng 8h ngày 6/11, Tám và chị H. xảy ra mâu thuẫn dẫn tới cãi, chửi nhau. Quá trình mâu thuẫn, Tám đã đẩy chị H. xuống giường, lấy chiếc quần vải dài quấn quanh cổ rồi dùng tay bóp, siết cổ nạn nhân cho đến khi tử vong.

Gây án xong, để che giấu hành vi phạm tội, Tám đã đi mua bao tải, túi nilon bọc thi thể chị H. lại để không bốc mùi, rồi giấu xuống gầm giường phòng ngủ. Tiếp đó, Tám lấy điện thoại nhãn hiệu OPPO của chị H. mang đi bán rồi mua vé máy bay, bỏ trốn vào TP.Hồ Chí Minh.

Liên quan đến vụ việc, cũng trong ngày 11/11, một lãnh đạo UBND phường Tiền Châu cho biết, Nguyễn Văn Tám và chị Đ.T.H. đã kết hôn với nhau nhiều năm, hai người đã có với nhau 3 người con. Trong cuộc sống thường ngày, chính quyền địa phương chưa có thông tin vợ chồng Tám lục đục, hay phải giải quyết xô xát giữa hai vợ chồng này.

Về công việc và khả năng kinh tế của vợ chồng Tám, vị lãnh đạo địa phương cho hay, gia đình Tám thuộc diện bình thường, không khó khăn về kinh tế. Tám làm nghề hàn xì, còn chị H. là lao động tự do. Trước khi xảy ra vụ việc, Tám đã gửi 3 con về nhà đẻ chị H. tại huyện Mê Linh, TP.Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ thi thể trong bao tải ở Vĩnh Phúc: Túi nilon che giấu tội ác