Pháp luật

Vụ nam sinh bị đánh lỡ kỳ thi vào lớp 10 ở Quảng Bình: Không khởi tố vụ án hình sự

Minh Phương 25/11/2023 - 19:18

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết, đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan vụ nam sinh bị hành hung phải nhập viện cấp cứu, lỡ kỳ thi vào lớp 10 THPT.

Theo thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan CSĐT Công an huyện Lệ Thủy trong vụ em T.V.V. (SN 2008) bị nhóm bạn cùng trường hành hung tập thể.

Quá trình kiểm tra, xác minh, Công an huyện Lệ Thủy xác định, người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Căn cứ khoản 3 điều 157, khoản 1 điều 158, Bộ luật TTHS, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lệ Thủy kết thúc điều tra và quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Quyết định trên cũng được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lệ Thủy phê chuẩn đúng quy định pháp luật.

Trước đó, Công an huyện Lệ Thủy đã nhận được thông báo kết luận thương tích của em T.V.V. với tỷ lệ tổn thương cơ thể qua giám định là 21%.

Gia đình cháu V. cũng đã làm đơn gửi các cơ quan liên quan bày tỏ nguyện vọng tạo điều kiện xem xét đặc cách, hoặc tổ chức thi riêng. Tuy nhiên, do cháu V. không thuộc diện đặc cách nên phải chờ kỳ thi năm tới.

z4909352389746_dfeee3f225e714064cfece82bd0a83d7.jpg
Trường THCS Hưng Thủy, nơi xảy ra sự việc nam sinh lớp 9 bị hành hung phải nhập viện cấp cứu, lỡ kỳ thi vào lớp 10 THPT

Liên quan đến sự việc trên, UBKT Huyện ủy Lệ Thủy yêu cầu kiểm điểm tập thể của Chi ủy trước Chi bộ, kiểm điểm cá nhân Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ trước Chi bộ nhà trường. Đồng thời đã chỉ đạo Đảng ủy xã Hưng Thủy kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm tập thể và cá nhân.

Trước đó, ngày 3/6/2023, Trường THCS Hưng Thủy tổ chức liên hoan chia tay học sinh lớp 9 ra trường. Đến khoảng 16h30 cùng ngày, giữa em T.V.V. học sinh lớp 9C và nhóm học sinh lớp 9B cùng trường xảy ra cãi cọ, xích mích. Sau đó, V. bị nhóm học sinh hành hung tập thể, trong đó L.V.L. đã dùng 1 xô nhựa đánh V. Được các bạn trong lớp can ngăn nên số học sinh này dừng lại, không đánh V. nữa.

Đến khoảng 17h, cô Võ Thị Hòa, Phó Hiệu trưởng phát hiện sự việc, đã động viên em V. về nhà, đồng thời báo cáo sự việc cho Hiệu trưởng Trường THCS Hưng Thuỷ biết để xử lý.

Sau khi bị các bạn cùng trường hành hung, em T.V.V. bị một số thương tích trên cơ thể, phải nhập Bệnh viện TƯ Huế điều trị do tinh thần hoảng loạn, bỏ lỡ kỳ thi vào lớp 10 THPT.

Đến ngày 6/6/2023, tiếp nhận tin báo từ người nhà em T.V.V., Công an xã Hưng Thuỷ đã gọi nhóm học sinh có liên quan đến làm việc. Nhóm học sinh trên đã thừa nhận hành vi của mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ nam sinh bị đánh lỡ kỳ thi vào lớp 10 ở Quảng Bình: Không khởi tố vụ án hình sự