Tòa tuyên án

Vô cớ đánh người vì cho rằng chạy xe “khiêu khích”

Thùy Dung 09/05/2023 - 15:20

Ngày 9/5, TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử đối với 7 bị cáo cùng trú tại xã Ia Krăi, huyện Ia Grai, Gia Lai về tội “Giết người”.

7 bị cáo gồm: Rơ Lan Tham (SN 1999); Rơ Lan Phúc (SN 1999); Ksor Sích (SN 2000); Rơ Măh Thanh (SN 2008); Ksor Hiệp (SN 2006); Siu Thức (SN 2005) và Rơ Lan Pháo (SN 1998, cùng trú tại xã Ia Krăi, huyện Ia Grai, Gia Lai).

Theo cáo trạng, vào khoảng 20h ngày 17/01/2022, nhóm của Thức, Tham, Hiệp, Thanh, Pháo, Phúc và Sích đang đứng chơi tại đoạn đường qua đội 14 (thuộc làng Nú 2, xã Ia Chía, huyện Ia Grai) thấy anh Nguyễn Thành Luân (SN 1990, trú tại xã Ia Chía) điều khiển xe máy chạy ngang qua. Thấy vậy, Tham cho rằng anh Luân chạy xe khiêu khích nên rủ cả nhóm đuổi theo đánh dằn mặt.

anh-tin-toa-ngay-9-5.jpg
Các bị cáo tại phiên xét xử.

Bị đuổi đánh nên anh Luân bỏ chạy vào lô cao su thuộc đội 14 và gọi điện thoại cho anh Ngô Đức Lý (SN 1994) đến đón và nhờ đưa về nhà. Khi anh Lý đến, anh Luân rủ Lý cùng mình quay lại tìm nhóm của Tham để hỏi lý do vì sao đuổi đánh.

Khi cả hai đến nơi, nhóm của Tham cho rằng anh Luân và anh Lý đến đánh trả thù nên cả nhóm đã nhặt gậy cây cao su bên đường lao đến dùng chân, tay và cây gậy đánh liên tiếp vào người và đầu của hai người.

Sau khi đánh thấy cả hai nằm bất tỉnh bên lề đường, nhóm của Tham mới ném cây lại hiện trường và bỏ trốn.

Hai anh Luân và Lý được người dân đưa đi cấp cứu tại Trạm Y tế xã Ia Chía sau đó chuyển lên Bệnh viện Quân y 211 cấp cứu và điều trị.

Hậu quả, anh Ngô Đức Lý bị tổn hại sức khỏe 35%, anh Nguyễn Thành Luân bị tổn hại sức khỏe 6%.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành thật khai báo, ăn năn hối cải về việc mình đã gây ra. HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Rơ Lan Tham 12 năm tù; Rơ Lan Phúc 11 năm tù; Ksor Sích 10 năm tù; Rơ Măh Thanh 3 năm tù; Ksor Hiệp 6 năm tù; Siu Thức 10 năm tù và Rơ Lan Pháo 10 năm tù về tội “Giết người”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vô cớ đánh người vì cho rằng chạy xe “khiêu khích”