Tin địa phương

VKSND hai cấp TP. Đà Nẵng góp phần tích cực vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm

Trang Trần 10/01/2024 - 16:45

Ngày 10/1, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP. Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai công tác năm 2024.

Năm 2023, VKSND hai cấp TP. Đà Nẵng giải quyết 1.894 nguồn tin/tổng số 2.107 nguồn tin thụ lý, trong đó có 207 nguồn tin có tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt là 164 tỷ đồng (thu hồi được 33 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 20,2);

Ban hành 1.525 bản yêu cầu xác minh nguồn tin; tiến hành 10 cuộc kiểm sát trực tiếp; phối hợp tiến hành 27 cuộc kiểm tra, hướng dẫn cho các công an xã, phường về tiếp nhận, xác minh sơ bộ ban đầu nguồn tin về tội phạm; ban hành 33 kiến nghị vi phạm…

vks-1.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị

Thụ lý giải quyết tổng cộng 34.211 vụ án, vụ việc các loại (tăng 22% so với năm 2022). Riêng lĩnh vực hình sự khởi tố mới 1.372 vụ án/2.390 bị can (tăng 24,38% về số vụ, 29,82% về số bị can ); lĩnh vực hành chính, dân sự, kinh doanh thương mại thụ lý 8154 vụ án, vụ việc dân sự (tăng 37,9%); lĩnh vực hoạt động tư pháp khác thụ lý kiểm sát 19.619 vụ, việc (tăng gần 20%% so với năm 2022).

Nổi bật, đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra, Tòa án nhân dân cùng cấp chỉ đạo khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh 13 vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; thu hồi trên 279 tỷ đồng trên tổng số 280 tỷ đồng bị thất thoát, chiếm đoạt (đạt tỷ lệ 99,5%)…

vks-2.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 2, bên trái sang) và Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng (thứ 2, bên phải sang) tặng Cờ thi đua ngành năm 2023 và hoa cho VKSND thành phố Đà Nẵng

Phối hợp tổ chức 205 phiên tòa rút kinh nghiệm, 97 phiên tòa trực tuyến, 243 phiên tòa trình chiếu tài liệu, chứng cứ, 99 phiên tòa xét xử lưu động; tiến hành 97 cuộc kiểm sát trực tiếp và 34 thông báo rút kinh nghiệm, 25 văn bản trả lời thỉnh thị.

Với những kết quả đạt được, VKSND thành phố được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Cờ thi đua ngành năm 2023. Viện trưởng VKSND thành phố khen thưởng đột xuất cho 19 tập thể, 26 cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác chuyên môn nghiệp vụ.

vks-3.jpg
Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Văn Cần (ngoài cùng bên phải) và Viện trưởng VKSND thành phố Nguyễn Văn Quang (ngoài cùng bên trái) tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối năm 2023 cho 2 tập thể

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, biểu dương và chúc mừng VKSND hai cấp TP. Đà Nẵng đã thực hiện đạt và vượt các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác được Quốc hội và ngành giao.

Đồng thời khẳng định, những kết quả VKSND hai cấp thành phố đạt được góp phần tích cực vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố; tạo môi trường thuận lợi cho việc phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết, năm 2023, VKSND TP. Đà Nẵng phối hợp chặt chẽ các cơ quan tố tụng trong giải quyết các vụ án, không để xảy ra việc oan sai, bỏ lọt tội pham.

Nhất là tập trung giải quyết tốt những vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đáp ứng hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh phòng, chống tham những, tiêu cực…

vks-4.jpg
Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng cho ông Nguyễn Phước Toán

Bên cạnh đó, VKSND hai cấp thành phố thực hiện tốt chức năng chủ trì, phối hợp các cơ quan tố tụng trong việc thực hiện quy chế phối hợp liên ngành trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn thành phố. Đồng thời, tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; phối hợp tháo gỡ khó khăn trong thi hành các bản án đã có hiệu lực pháp luật kéo dài nhiều năm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị, Ban cán sự Đảng, VKSND hai cấp thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tư pháp và cải cách tư pháp. Tập trung giải quyết tốt các vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ, nhất là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; chú ý công tác thu hồi tài sản Nhà nước bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án…

Tại hội nghị, VKSND tối cao công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Phước Toán, Viện trưởng VKSND quận Hải Châu giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND thành phố trong thời gian 5 năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
VKSND hai cấp TP. Đà Nẵng góp phần tích cực vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm