Việt Nam-Hoa Kỳ: Đưa quan hệ đối tác toàn diện đi vào chiều sâu, hiệu quả

Trọng Bằng| 26/01/2018 15:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tiếp Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24-25/1, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đã nhất trí, 2 bên tiếp tục nỗ lực đưa quan hệ hợp tác hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xã giao Bộ trưởng James Mattis

Chiều 25/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp xã giao Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ do Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis dẫn đầu thăm chính thức tại Việt Nam.

Việt Nam-Hoa Kỳ: Đưa quan hệ đối tác toàn diện đi vào chiều sâu, hiệu quả

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis thăm chính thức Việt Nam. Ảnh TTXVN

Bộ trưởng James Mattis chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian tiếp đoàn; bày tỏ vui mừng lần đầu tiên được đến thăm Việt Nam; đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế và xã hội Việt Nam đạt được trong thời gian qua cũng như vị thế và vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Bộ trưởng thông báo về những hợp tác thiết thực, đa dạng và hiệu quả trong lĩnh vực an ninh-quốc phòng giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đào tạo quân y, an ninh hàng hải ở Biển Đông và thực thi pháp luật trên biển...

Bộ trưởng khẳng định Hoa Kỳ coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis thăm Việt Nam, đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Hoa Kỳ, ghi nhận và bày tỏ hài lòng về những phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước thời gian qua.

Tổng Bí thư khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, đưa quan hệ hợp tác đối tác toàn diện đi vào chiều sâu, vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư cho rằng chuyến thăm lần này của Bộ trưởng James Mattis sẽ góp phần củng cố và triển khai các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước.

Bên cạnh việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và Hoa Kỳ có khả năng, hai bên cần tiếp tục thúc đẩy giải quyết hậu quả chiến tranh, trong đó có việc rà phá bom mìn, tẩy độc môi trường, hỗ trợ nhân đạo và tìm kiếm quân nhân mất tích, tăng cường lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau, gác lại quá khứ, cùng nhau vượt qua khác biệt, phát huy điểm đồng, hướng tới tương lai để đưa quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước không ngừng phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ

Tại buổi tiếp, hoan nghênh Bộ trưởng James Mattis sang thăm Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng chuyến thăm Việt Nam lần này của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sẽ góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển thực chất hơn, phù hợp với quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước vì hòa bình, thịnh vượng phát triển của mỗi nước, khu vực và trên thế giới.

Việt Nam-Hoa Kỳ: Đưa quan hệ đối tác toàn diện đi vào chiều sâu, hiệu quả

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng James Mattis

Bày tỏ đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch với Bộ trưởng James Mattis, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận hợp tác quốc phòng đã được triển khai theo hướng đa dạng, thiết thực và hiệu quả phù hợp với nội dung Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ký năm 2011, Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng ký năm 2015, Kế hoạch hành động 3 năm giai đoạn 2018-2020, khuôn khổ Đối tác toàn diện và các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, gần đây nhất là trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Donald Trump.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Việt Nam mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục nỗ lực đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Việt Nam sẽ hợp tác đầy đủ và có hiệu quả trong vấn đề tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ mất tích (MIA).

Chủ tịch nước đề nghị Hoa Kỳ phối hợp triển khai Dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa; chuyển giao tàu tuần tra lớp Hamilton tiếp theo cho Việt Nam trong năm 2019; hỗ trợ Việt Nam triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 đến phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan năm 2018. Hai bên phối hợp tổ chức tốt chuyến thăm Việt Nam của tàu sân bay Hoa Kỳ dự kiến vào tháng 3/2018; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn và ứng phó thiên tai, thực thi pháp luật trên biển, đào tạo, quân y, công nghiệp quốc phòng; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, văn hóa, giáo dục, khoa học-công nghệ...

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis khẳng định, Hoa Kỳ coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam, nỗ lực cùng Việt Nam phát triển tất cả các lĩnh vực hợp tác. Kết quả hợp tác quốc phòng thời gian qua giữa hai nước đã đạt được hiệu quả thiết thực, phù hợp với quan hệ Đối tác toàn diện, đáp ứng được nguyện vọng, lợi ích của nhân dân hai nước. Hoa Kỳ cũng đang nỗ lực cùng Việt Nam giải quyết những vấn đề còn tồn tại sau chiến tranh, như vấn đề xử lý hậu quả chất độc dioxin, tìm kiếm quân nhân còn mất tích…

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, Bộ trưởng James Mattis khẳng định, Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam có vai trò trọng tâm, tích cực tại ASEAN, ủng hộ các diễn đàn đa phương trong khuôn khổ ASEAN. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam và các nước trong khu vực tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không, phù hợp với luật pháp quốc tế để cùng nhau phát triển thịnh vượng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang vui mừng trước những tiến triển tích cực, thực chất của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trên cả ba bình diện song phương, khu vực và quốc tế. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ toàn diện với Hoa Kỳ, mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau; hoan nghênh Hoa Kỳ khẳng định cam kết tăng cường hợp tác lâu dài, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Trên bình diện khu vực và quốc tế, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai bên tiếp tục tham vấn, phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương, đặc biệt là các diễn đàn do ASEAN chủ trì. Chủ tịch nước cảm ơn sự hợp tác và giúp đỡ hiệu quả của Hoa Kỳ đối với lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam thời gian qua, đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này.

Việt Nam-Hoa Kỳ: Đưa quan hệ đối tác toàn diện đi vào chiều sâu, hiệu quả

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis duyệt đội danh dự

* Trước đó, cũng trong chiều 25/1, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Lễ đón chính thức Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis. Cùng dự lễ đón có Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink và đại biểu cán bộ cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam. Sau lễ đón, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis.

Tại hội đàm, hai bên đã chia sẻ các vấn đề cùng quan tâm; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của môi trường hòa bình, ồn định để phát triển.

Hai Bộ trưởng đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng Việt Nam và Hoa Kỳ thời gian qua. Theo đó, kết quả hợp tác đã đạt được hiệu quả thiết thực, phù hợp với mối quan hệ Đối tác toàn diện, đáp ứng được nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước, nhất là trong khắc phục hậu quả chiến tranh (tìm kiếm quân nhân mất tin, mất tích, rà phá bom mìn, xử lý hậu quả chất độc da cam/dioxin; tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa; tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, quân y, đào tạo…    

Về phương hướng thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác theo các nội dung trong Bản Ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng (MOU) ký năm 2011, Tuyên bố Tầm nhìn chung vế quan hệ quốc phòng (JVS) ký năm 2015, Kế hoạch hành động 3 năm giai đoạn 2018 - 2020 và thoả thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Trong đó ưu tiên việc khắc phục hậu quả chiến tranh, nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển, quân y, đào tạo tiếng Anh và tìm hiểu khả năng nhu cầu của mỗi bên trong hợp tác về công nghiệp quốc phòng...

Bộ Quốc phòng Việt Nam hoan nghênh Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác để sớm khởi công Dự án xử lý môi trường nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa và Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (sớm triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2, Đại đội Công binh tại Phái bộ do Liên Hợp Quốc chỉ định).

Bộ Quốc phòng hai nước cũng đã trình Lãnh đạo cấp cao phê duyệt để tàu sân bay Hoa Kỳ thăm Việt Nam trong năm 2018.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam-Hoa Kỳ: Đưa quan hệ đối tác toàn diện đi vào chiều sâu, hiệu quả