Thể thao

VĐV 100 tuổi gây chấn động Giải vô địch Thể thao dưới nước 2024

Minh Anh 10/02/2024 - 14:56

Giải vô địch Thể thao dưới nước 2024 tổ chức tại Doha (Qatar) đã gây chấn động cả thế giới khi có một vận động viên (VĐV) tham dự đã tròn 100 tuổi.

Giải vô địch Thể thao dưới nước 2024 tại Doha, Qatar sẽ chính thức bước vào thi đấu vào ngày 11-2 (theo giờ địa phương, nhằm ngày mùng 2 Tết). Ngoài việc ghi dấu ấn với nhiều quốc gia tham dự nhất từ trước tới nay thì màn nhảy cầu của VĐV năm nay tròn 100 tuổi đã khiến cả thế giới bất ngờ.

hinh-anh-10-02-2024-luc-13.28.jpeg
Điều phi thường đã xảy ra tại Giải vô địch Thể thao dưới nước 2024 tổ chức tại Doha (Qatar) với màn nhảy cầu của VĐV năm nay tròn 100 tuổi. (Ảnh: FINA)

Ông Taghi Askari, vận động viên bộ môn nhảy cầu người Iran đã khiến cho nhiều người phải xúc động ở khoảnh khắc ông lau đi những giọt nước mắt của niềm vui và sự biết ơn. Ở tuổi 100, Askari đã làm nên điều không tưởng, là biểu tượng của sự bền bỉ và đam mê vô hạn.

Tại Giải vô địch Thể thao dưới nước năm nay, ông Taghi Askari được mời biểu diễn màn nhảy cầu 1m ngay trước khi nội dung 3m cầu mềm nữ khởi tranh. Bên cạnh việc quảng bá cho giải đấu, ông Askar còn mong muốn chia sẻ tinh thần thi đấu bất diệt của mình với thế hệ trẻ ngày nay.

73 năm trôi qua kể từ khi VĐV kì cựu người Iran giành được HCB và HCĐ tại kì Asian Games đầu tiên được tổ chức tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ vào năm 1951, và đã 59 năm kể từ khi ông nghỉ hưu, Taghi Askari vẫn tiếp tục giữ lửa đam mê cháy bỏng với bộ môn nhảy cầu trong lòng.

"Khi lần đầu tham dự ASIAD tại Ấn Độ vào năm 1951, Iran khi ấy vẫn rất mạnh ở bộ môn nhảy cầu và tôi đã giành được hai huy chương. Nhưng đến kì Á vận hội tổ chức tại quê nhà Tehran vào năm 1974, các vận động viên của Trung Quốc đã xuất hiện và họ cải thiện trình độ một cách chóng mặt - chúng tôi không thể đuổi kịp họ", Taghi Askari chia sẻ về những thay đổi chóng mặt của bộ môn nhảy cầu ở châu Á.

hinh-anh-10-02-2024-luc-13.28(1).jpeg
Ông Taghi Askari tại kì ASIAD đầu tiên được tổ chức vào năm 1951 (Ảnh: FINA)

Tuy đã về hưu từ lâu, tình yêu với môn nhảy cầu chưa bao giờ cạn trong trái tim Askari, ông luôn theo dõi sự phát triển của môn thể thao này.

"Đối với tôi, tôi đã có niềm đam mê nhảy cầu từ khi còn là một thiếu niên cho đến ngày hôm nay. Không có gì thay đổi từ năm 1951 đến bây giờ, ngoại trừ phong độ của tôi theo thời gian!", VĐV 100 tuổi người Iran tếu táo chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
VĐV 100 tuổi gây chấn động Giải vô địch Thể thao dưới nước 2024