Sáng 30/4, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 4 đồng, hiện ở mức 24.956 đồng.
Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.759 đồng - 26.153 đồng.
Tỷ giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
Vietcombank: 25.530 đồng - 25.920 đồng
Vietinbank: 25.763 đồng - 26.120 đồng
BIDV: 25.800 đồng - 26.160 đồng
Tỷ giá USD trên thị trường tự do tăng 30 đồng chiều mua và bán ở mức 26.420 đồng - 26.520 đồng.
Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,20%, đạt mức 99,21.
Đồng USD tăng giá vào phiên giao dịch vừa qua, được thúc đẩy bởi kế hoạch của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm giảm bớt tác động của thuế ô tô đối với các nhà sản xuất ô tô địa phương, cũng như triển vọng về các thỏa thuận thuế quan với một số đối tác thương mại.
Đồng USD cũng đã được thúc đẩy sau bình luận của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vào ngày 29/4, người cho biết chính quyền đang đạt được tiến triển đáng kể trong các cuộc đàm phán thuế quan, nhấn mạnh các thỏa thuận sắp diễn ra đối với Ấn Độ và Hàn Quốc. Ông cho biết ông sẽ có cuộc nói chuyện với ít nhất 17 đối tác thương mại trong vài tuần tới.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư tỏ ra lo lắng về những tiến triển trong việc hạ nhiệt xung đột thương mại Mỹ-Trung. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng đang tập trung vào các dữ liệu kinh tế của Mỹ trong tuần này.