Ngày 27/6, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 2 đồng, hiện ở mức 25.053 đồng.
Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng hiện ở mức: 23.853 đồng - 26.257 đồng.
Tỷ giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
Agribank: 25.950 đồng - 26.290 đồng
Vietcombank: 25.900 đồng - 26.290 đồng
Vietinbank: 25.115 đồng - 25.425 đồng
BIDV: 25.930 đồng - 26.290 đồng
Tỷ giá USD trên thị trường tự do giữ nguyên chiều mua và chiều bán ở mức 26.370 đồng - 26.470 đồng.
Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,37%, xuống mức 97,32.
Đồng USD rơi xuống mức thấp nhất trong ba năm rưỡi so với đồng EUR và bảng Anh trong bối cảnh làn sóng bán tháo mạnh mẽ khi giới giao dịch định giá lại khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất nhiều hơn so với kỳ vọng trước đó.
Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell, đã được giới đầu tư cho là có giọng điệu “ôn hòa” hơn trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ tuần này. Ông lặp lại kỳ vọng rằng lạm phát sẽ tăng trở lại vào mùa hè, nhưng cũng nói rằng nếu áp lực giá cả vẫn được kiểm soát.
Nhà đầu tư cũng đang theo dõi sát sao thời hạn ngày 9/7 mà chính quyền Trump tự đặt ra để đàm phán các thỏa thuận thương mại song phương, nhằm tránh các biện pháp thuế quan trả đũa lẫn nhau với các đối tác thương mại.
Quốc hội Mỹ cũng đang làm việc về dự luật ngân sách và thuế, trong đó Thượng viện đặt mục tiêu thông qua trước ngày 4/7.
Ông Noel Dixon cho rằng đồng USD có thể được hỗ trợ nếu gói kích thích tài khóa từ dự luật này thúc đẩy tăng trưởng và giảm tỷ lệ thâm hụt ngân sách so với GDP. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng trong thời gian chờ đợi, tình trạng thâm hụt ngân sách và tài khoản vãng lai sẽ tiếp tục là yếu tố bất lợi đối với đồng USD.