Dự báo thời tiết ngày 6/6 cho thấy Bắc Bộ và Trung Bộ chính thức bước vào đợt nắng nóng gay gắt diện rộng với mức nhiệt chạm ngưỡng 38°C, có nơi đặc biệt gay gắt.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hình thái thời tiết ngày 6/6 trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng miền. Tại Bắc Bộ, mưa lớn giảm nhanh, trời chuyển nắng mạnh từ sớm và oi nóng bao trùm diện rộng.
Riêng thời tiết Hà Nội ghi nhận trạng thái nhiều mây đến nắng gián đoạn, nhiệt độ tăng cao dao động từ 28°C đến 36°C, cảm giác bức bối tăng mạnh do độ ẩm cao.
Đối với khu vực vùng núi Bắc Bộ, người dân cần đề phòng mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm, cục bộ có nơi mưa to kèm nguy cơ lốc, sét, gió giật nguy hiểm.
Tâm điểm của đợt nóng lần này tập trung tại khu vực Trung Bộ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng chịu tác động mạnh của hiệu ứng gió phơn, gây ra tình trạng nắng nóng đặc biệt gay gắt với nền nhiệt phổ biến trên 38°C.
Tại các vùng từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng, thời tiết có phần dễ chịu hơn nhờ trời nắng ráo ban ngày và chỉ có mưa rào, dông cục bộ vài nơi vào chiều tối.
Trái ngược với cái nóng thiêu đốt ở miền Bắc và miền Trung, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ lại duy trì hình thái thời tiết đặc trưng của mùa mưa. Ban ngày trời nắng gián đoạn, tuy nhiên đến chiều và tối, đới gió Tây Nam đẩy ẩm liên tục từ biển vào sẽ gây mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nhiều điểm mưa vừa đến mưa to, nguy cơ cao xảy ra ngập úng đô thị và sấm sét đi kèm.
Người dân khi tham gia giao thông vào khung giờ cuối ngày cần đặc biệt chú ý quan sát và mang theo vật dụng che mưa.

Thời tiết ngày 6/6 các vùng trên cả nước:
TP. Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 37 độ. Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, trung du và đồng bằng ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thanh Hóa đến Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 31-34 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Cao nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
TP. Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.