Tuyển Việt Nam thua đậm Australia

Phúc Thái| 27/01/2022 19:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hi vọng có 1 điểm của thầy trò Park Hang Seo ở trận thứ 7 vòng loại thứ ba World Cup 2022 tan thành mây khói khi bị tuyển Australia "vùi dập" 4 bàn không gỡ.

Trên sân Melbourne chiều 27/1, HLV Park thay tới tám vị trí so với đội hình xuất phát trận gần nhất - bán kết lượt về AFF Cup 2020 với Thái Lan. Chỉ Quang Hải, Tiến Dũng và Văn Đức được giữ lại đá chính. Hậu vệ Lê Văn Xuân và tiền đạo Phạm Tuấn Hải lần đầu đá chính trên tuyển.

Theo HLV Park Hang Seo việc sử dụng các gương mặt mới là cần thiết, phù hợp với tiến trình phát triển.

Trước đối thủ từng năm lần dự vòng chung kết World Cup, tuyển Việt Nam không thể giữ sạch lưới. Phút 30, Tiến Dũng và Văn Xuân không ăn ý khi dâng cao bắt việt vị. Maclaren thoát xuống, bật cao đón quả tạt của Rogic đánh đầu hạ Tấn Trường. Tới phút bù giờ cuối cùng của hiêp 1, đội thủ bàn thứ hai khi Leckie chọc khe cho Rogic thoát xuống thoải mái dứt điểm.

uc.jpg
Tiền đạo Tuấn Hải (số 11) lần đầu tiên được được sử dụng trên hàng công ở tuyển Việt Nam

Sang hiệp hai, HLV Park tung Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Thành Chung vào sân. Việt Nam chủ động chơi tấn công, áp đặt thế trận và nhiều lần làm chao đảo hàng thủ Australia. Dù vậy, đội thiếu chút may mắn để ghi bàn. Tuấn Hải dứt điểm chệch cột, Công Phượng sút cận thành trúng người thủ môn đối phương, Thành Chung đánh đầu vọt xà. 

Khi Việt Nam đẩy cao đội hình tấn công, khoảng trống ở phía sau lộ ra, để Australia khai thác. Phút 72, thủ môn Ryan phát bóng qua đầu toàn bộ cầu thủ Việt Nam, để cầu thủ vào sân thay người ở hiệp hai Goodwin thoát xuống, dứt điểm qua tầm với của Tấn Trường nâng tỷ số lên 3-0.

Bốn phút sau, Australia ghi bàn thứ tư khi Mcgree sút chìm đẹp mắt từ ngoài 16m50.

Kết quả 0-4 hôm nay là thất bại đậm nhất mà HLV Park phải nhận kể từ khi ký hợp đồng dẫn dắt đội tuyển cuối năm 2017. 

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ có mặt tại Hà Nội vào tối mai 28/1 để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Trung Quốc vào ngày 1/2 (mồng 1 Tết).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyển Việt Nam thua đậm Australia