Đời sống

Tuyên truyền pháp luật thông qua hình thức sân khấu hóa

Kim Sáng - Công Linh 06/07/2026 22:45

Với hình thức sân khấu hóa, phiên tòa giả định và giao lưu hỏi – đáp, chương trình giao lưu văn nghệ kết hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại Sư đoàn 5 mang đến cách tiếp cận mới, giúp cán bộ, chiến sĩ tiếp thu kiến thức pháp luật một cách trực quan, sinh động, góp phần xây dựng ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật quân đội.

Tối 6/7, tại Hội trường Sư đoàn 5, Quân khu 7 phối hợp với Báo Công lý tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ kết hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Dự chương trình có Đại tá Nguyễn Như Trúc - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Đại tá Trần Hoàng Giang - Chính ủy Sư đoàn 5; Đại diện Báo Công lý.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo địa phương và đông đảo cán bộ, chiến sĩ và các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 7.

2(3).jpg
Đại biểu tham dự chương trình

Những giai điệu tiếp thêm sức mạnh người lính

Mở đầu chương trình là chuỗi tiết mục văn nghệ đặc sắc do cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 và Đoàn Văn công Quân khu 7 biểu diễn, tạo không khí sôi nổi và đầy hào hứng.

Các ca khúc "Người là Hồ Chí Minh", "Hành khúc Sư đoàn 5 – Viết tiếp bản hùng ca Sư đoàn 5 anh hùng" đã khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của đơn vị, tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới.

z8014374217270_58707b239d494fbfadf9457243936e80.jpg
Đại diện Sư đoàn 5, đại diện Báo Công lý tham dự chương trình.

Xen kẽ chương trình là nhiều tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu như: múa "Niềm vui thao trường", đơn ca "Muối ơi", song ca cổ "Sư 5 vững bước", múa "Sắc", tốp ca nữ "Một ngày mới", song ca "Phép màu", tốp ca nam "Gương sáng pháp luật Việt Nam", cùng các ca khúc "Đi giữa rừng trời rực rỡ", "Tái sinh" và ca múa "Tiếp bước" do Đoàn Văn công Quân khu 7 biểu diễn.

Không chỉ mang đến không khí vui tươi, các tiết mục nghệ thuật còn góp phần lan tỏa thông điệp về tinh thần thượng tôn pháp luật, trách nhiệm của người quân nhân đối với đơn vị và Tổ quốc.

Bên cạnh các tiết mục văn nghệ, chương trình còn trình chiếu video phản ánh kết quả xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật và kỷ luật của Sư đoàn 5 trong 6 tháng đầu năm 2026.

Những kết quả đạt được là minh chứng cho sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, duy trì nghiêm nền nếp chính quy, góp phần tạo nền tảng để đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong thời gian tới.

z8014374177159_e76890522f1383f4e301524da1d8884e.jpg
Đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia chương trình.

Sân khấu hóa phiên tòa giả định, đưa pháp luật đến gần người lính

Điểm nhấn của chương trình là tiểu phẩm "Hối hận muộn màng", tái hiện câu chuyện về một quân nhân vì thiếu bản lĩnh chính trị, chịu tác động từ hoàn cảnh cá nhân nên đã có hành vi đào ngũ, vi phạm nghiêm trọng pháp luật Nhà nước và kỷ luật Quân đội.

Thông qua những tình huống gần gũi, tiểu phẩm gửi gắm thông điệp mỗi quân nhân cần xác định đúng động cơ, trách nhiệm trong thực hiện nghĩa vụ quân sự, không để những khó khăn trước mắt làm ảnh hưởng đến ý chí, bản lĩnh và dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật.

dsc_0397.jpg
Tiểu phẩm "Hối hận muộn màng".

Tiếp nối tiểu phẩm, Tòa án quân sự Quân khu 7 tổ chức phiên tòa giả định xét xử bị cáo Nguyễn Thanh Thiện về tội "Đào ngũ" theo khoản 1 Điều 402 Bộ luật Hình sự.

Phiên tòa được xây dựng sát với trình tự tố tụng thực tế, từ công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử, xét hỏi, tranh luận đến tuyên án, tái hiện quá trình xử lý một quân nhân tự ý rời bỏ đơn vị nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Hình thức tuyên truyền trực quan này giúp cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và kỷ luật Quân đội.

Chương trình tiếp tục với phần giao lưu hỏi – đáp pháp luật, thu hút sự tham gia sôi nổi của cán bộ, chiến sĩ. Các câu hỏi tập trung vào những nội dung thiết thực của Luật Nghĩa vụ quân sự, Bộ luật Hình sự và Thông tư số 143/2023/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về xử lý kỷ luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam, xoay quanh các hành vi bị nghiêm cấm như trốn tránh nghĩa vụ quân sự, đào ngũ, vắng mặt trái phép, cố ý gây thương tích cho đồng đội, vi phạm liên quan đến ma túy...

dsc_0418.jpg
dsc_0425.jpg
dsc_0424.jpg
Tòa án quân sự Quân khu 7 tổ chức phiên tòa giả định xét xử bị cáo Nguyễn Thanh Thiện về tội "Đào ngũ" theo khoản 1 Điều 402 Bộ luật Hình sự.

Qua hình thức tương tác trực tiếp, cán bộ, chiến sĩ vừa được củng cố kiến thức pháp luật, vừa nâng cao ý thức tự giác chấp hành kỷ luật, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng trong thực hiện nhiệm vụ.

Có thể thấy rằng, sự kết hợp hài hòa giữa các tiết mục văn nghệ, sân khấu hóa tình huống pháp lý, phiên tòa giả định và giao lưu hỏi đáp đã tạo nên một hình thức tuyên truyền sinh động, đổi mới, giúp kiến thức pháp luật trở nên gần gũi, dễ nhớ, dễ tiếp thu.

z8014613870389_e98719a4ddc2bf644022d1f15124c4fc(1).jpg
Đại diện Báo Công lý trao tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ trả lời đúng các câu hỏi trong chương trình giao lưu.

Qua đó, góp phần xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật, nâng cao tinh thần tự giác chấp hành kỷ luật, xây dựng Sư đoàn 5 ngày càng chính quy, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Một số hình ảnh khác:

z8014621365350_2934c170c5a18e43e154368a575d429e.jpg
z8014621372606_85240c1b85eaf7ddaff10ebf135a4ded.jpg
z8014621345917_2fa44875affead0c967f411786f3ca10.jpg
z8014621348566_74e93a27b9e5fb13fe3ee955ed33aaf8.jpg
z8014643524922_785f8bc9be528efe758bc7476de3a3b7.jpg

Trong hai ngày 6 và 7/7, Quân khu 7 phối hợp với Báo Công lý tổ chức chuỗi hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật quý II/2026 tại Sư đoàn 5 và xã Phước Vinh, tỉnh Tây Ninh với nhiều nội dung phong phú, thiết thực.

Mở đầu chuỗi hoạt động, đoàn công tác tổ chức lễ dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Sư đoàn Bộ binh 5, tham quan không gian trưng bày về lịch sử, truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 7, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và hun đúc ý chí, bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ.

Tiếp đó là chương trình giao lưu văn nghệ kết hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa, phiên tòa giả định và giao lưu hỏi – đáp pháp luật, giúp cán bộ, chiến sĩ tiếp cận kiến thức pháp luật một cách trực quan, sinh động.

Song song đó, ban tổ chức triển khai nhiều hoạt động hướng về cơ sở như tập huấn các vũ điệu sinh hoạt tập thể và điệu múa truyền thống của Việt Nam, Lào, Campuchia; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí; trao hàng trăm phần quà cho người dân và cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức đêm giao lưu văn nghệ kết hợp tuyên truyền pháp luật tại địa phương.

Chuỗi hoạt động không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật Quân đội mà còn tăng cường công tác dân vận, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân – dân, lan tỏa phẩm chất cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" và tinh thần phụng sự cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Tuyên truyền pháp luật thông qua hình thức sân khấu hóa