Sau bão số 10 (Bualoi), xã Linh Hồ (Tuyên Quang) chịu thiệt hại nặng nề với hàng trăm ngôi nhà ngập sâu, nhiều công trình hư hỏng. Chính quyền và các đơn vị, cá nhân đã kịp thời chung tay hỗ trợ, giúp người dân ổn định cuộc sống sau thiên tai.
Theo báo cáo của UBND xã Linh Hồ, tỉnh Tuyên Quang, địa phương này là một trong những điểm chịu thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (Bualoi), với hơn 800 hộ dân, hơn 3.200 nhân khẩu bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất.

Báo cáo của UBND xã Linh Hồ nêu rõ, toàn xã có 418 ngôi nhà bị ngập sâu từ 2-3 mét; 03 nhà bị sập và cuốn trôi hoàn toàn; nhiều công trình hạ tầng bị hư hỏng, trong đó có 6,4 km đường giao thông, 7 cầu - cống, 13 cột điện bị gãy đổ; hàng chục hecta hoa màu, cây ăn quả và ao nuôi thủy sản bị thiệt hại. Tổng giá trị thiệt hại ước tính hơn 82 tỷ đồng
Ngay sau bão, chính quyền xã đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị, lực lượng công an, quân sự, dân quân và các đoàn thể vào cuộc, tổ chức cứu hộ, di dời khẩn cấp 418 hộ dân khỏi vùng nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Các lực lượng đã phối hợp với xã Phú Linh huy động thuyền, xe tải và phương tiện cứu trợ, kịp thời đưa 3 người bệnh nặng vượt lũ đến bệnh viện tuyến trên.
Ông Trần Mạnh Thắng, Chủ tịch UBND xã Linh Hồ, cho biết, UBND xã đã nhanh chóng thành lập tổ công tác rà soát, thống kê thiệt hại và hỗ trợ khẩn cấp. Từ nguồn 1 tỷ đồng dự phòng ngân sách tỉnh và 600 triệu đồng từ xã hội hóa, xã đã phân bổ kịp thời để hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại, sửa chữa công trình công cộng, mua sắm thuyền cứu hộ, vật tư, nhu yếu phẩm thiết yếu. Đến nay, giao thông, điện, nước và thông tin liên lạc đã được khôi phục, đời sống nhân dân dần ổn định.

Trước khó khăn còn chồng chất, các đơn vị, cá nhân, tổ chức từ thiện trong và ngoài ngành Tòa án đã tiếp tục hướng về Linh Hồ. Tiêu biểu, vừa qua, gia đình ông Phạm Quang Hùng (TAND khu vực 9 - Phú Thọ) và tập thể TAND khu vực 4 - Tuyên Quang đã phối hợp tổ chức chương trình hỗ trợ 50 hộ dân bị thiệt hại nặng, trao tặng nhiều phần quà, nhu yếu phẩm giúp bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.


Bão đã qua đi, nhưng tinh thần đoàn kết, sẻ chia vẫn tiếp tục lan tỏa, trở thành nguồn động viên to lớn để Linh Hồ khôi phục sau thiên tai, dựng lại những mái nhà bình yên nơi vùng đất còn thấm đẫm phù sa sông Gâm.