Ngày 28/7, Trường Đại học Quang Trung tổ chức Lễ khởi động Trung tâm Khám phá Lượng tử Quang Trung và công bố Chương trình đào tạo nhân lực, nhân tài lượng tử Việt Nam. Đây là một trong những hoạt động trọng điểm thuộc Chuỗi sự kiện Năm Lượng tử Gia Lai 2026, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh.
Trung tâm Khám phá Lượng tử Quang Trung được hình thành nhằm phổ biến tri thức khoa học lượng tử, tạo không gian trải nghiệm, nghiên cứu và kết nối các hoạt động đào tạo, đổi mới sáng tạo.
Cùng với việc công bố Chương trình đào tạo nhân lực, nhân tài lượng tử Việt Nam, sự kiện đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong quá trình xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực công nghệ tương lai, đồng thời góp phần đưa Gia Lai trở thành địa phương tiên phong thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và hợp tác quốc tế về công nghệ lượng tử.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang cho biết, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng của phát triển.

Đối với Gia Lai, việc tiếp cận các lĩnh vực công nghệ mới không chỉ nhằm bắt kịp xu thế của thế giới, mà còn mở ra những cơ hội phát triển mới thông qua việc chuẩn bị nguồn nhân lực và xây dựng nền tảng tri thức.
Trong bối cảnh công nghệ lượng tử còn là lĩnh vực mới tại Việt Nam, việc Trường Đại học Quang Trung chủ động xây dựng Trung tâm Khám phá Lượng tử thể hiện tầm nhìn chiến lược, tinh thần đổi mới và khát vọng đóng góp vào sự phát triển khoa học, công nghệ của tỉnh và đất nước.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, giá trị cốt lõi của Trung tâm không chỉ nằm ở hệ thống cơ sở vật chất hay các mô hình trưng bày, mà quan trọng hơn là khả năng đưa những kiến thức khoa học còn mới mẻ, trừu tượng trở nên trực quan, dễ tiếp cận đối với học sinh, sinh viên và cộng đồng.
“Đây cũng sẽ là môi trường để phát hiện, nuôi dưỡng niềm đam mê nghiên cứu, kết nối và bồi dưỡng những tài năng trẻ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu lấy con người làm trung tâm trong chiến lược phát triển công nghệ lượng tử của Việt Nam”, ông Giang nói.

Để Trung tâm hoạt động hiệu quả và phát huy đúng vai trò là hạt nhân của hệ sinh thái lượng tử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Trường Đại học Quang Trung cùng các đơn vị đồng hành sớm hoàn thiện mô hình tổ chức, quy chế vận hành và chương trình hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, bảo đảm Trung tâm hoạt động thường xuyên, thực chất. Đồng thời, cần tăng cường liên kết với các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ và các tổ chức khoa học trong nước, quốc tế để mở rộng hợp tác nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao tri thức mới.
Nhà trường cần xây dựng Trung tâm trở thành không gian học tập, trải nghiệm khoa học dành cho học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh; gắn chặt hoạt động của Trung tâm với Chương trình đào tạo nhân lực, nhân tài lượng tử Việt Nam nhằm phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, chuyên gia, nhà nghiên cứu trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên công nghệ mới.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khẳng định, UBND tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để Trường Đại học Quang Trung mở rộng hợp tác với các cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục, tổ chức khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà khoa học trong nước, quốc tế; đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị và đối tác nhanh chóng cụ thể hóa các cam kết thành chương trình hợp tác, dự án nghiên cứu và hoạt động đào tạo cụ thể, bảo đảm các nguồn lực đầu tư được phát huy hiệu quả, tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng.
Trong khuôn khổ chương trình, Trường Đại học Quang Trung cũng giới thiệu định hướng phát triển Trung tâm thành hạt nhân của hệ sinh thái công nghệ lượng tử, từng bước hình thành Trung tâm Tính toán lượng tử và AI; đồng thời triển khai Chương trình đào tạo nhân lực, nhân tài lượng tử Việt Nam, kết nối với các đối tác quốc tế nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển các ứng dụng lượng tử trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, tài chính, y sinh và vật liệu mới.