Đời sống

Tuổi trẻ Công an TP.HCM ra mắt nhiều công trình ý nghĩa

Kim Sáng 12/04/2023 19:20

Chiều 12/4, Đoàn Thanh niên Công an TP.HCM tổ chức ra mắt thư viện, khánh thành không gian Văn hóa Hồ Chí Minh, giới thiệu công trình “Ứng dụng bản đồ số tại Trung tâm thông tin chỉ huy CATP”… Đây là chuỗi hoạt động nhằm chào mừng 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023).

p1830815.jpg
Ra mắt thư viện và khánh thành không gian Văn hóa Hồ Chí Minh

Thư viện CATP có diện tích 165m², theo mô hình thư viện điện tử kết hợp truyền thống, gồm: Khu lưu trữ sách, báo, tạp chí; khu tra cứu thông tin tài liệu điện tử trên mạng nội bộ; khu đọc sách cho bạn đọc tại chỗ và khu trưng bày không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Thư viện được đầu tư cài đặt phần mềm quản lý thư viện điện tử eMicLib, với 8 phân hệ chức năng của một hệ thống thư viện điện tử như: Bổ sung; biên mục; quản lý mượn trả; quản lý bạn đọc; tra cứu - OPAC; ấn phẩm nhiều kỳ; quản lý cơ sở dữ liệu lớn (hơn 5 triệu bản ghi) với tốc độ tra cứu nhanh;

Phân hệ bạn đọc quản lý các thông tin cần thiết của bạn đọc (tên, số thẻ, ngày cấp, ngày hết hạn, ngày sinh, giới tính…); tra cứu tài liệu toàn văn trên dữ liệu điện tử, với từ khóa (dạng tài liệu, các chỉ số phân loại, tác giả, năm xuất bản, nhà xuất bản)…

Đến nay, thư viện có gần 3.000 bản sách, 640 tài liệu điện tử và 4 đầu báo tạp chí với các chủ đề chính như: Hồ Chí Minh, chính trị, luật và các văn bản pháp luật, văn học, nghiệp vụ và chủ đề khác.

Đặc biệt, thư viện được trang bị 1 máy chủ, 5 máy tính phục vụ nhu cầu khai thác thông tin qua mạng internet, nội thất, cơ sở vật chất, kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của khoảng 3.000 lượt cán bộ chiến sĩ/năm.

Đây là công trình quan trọng nhằm phổ biến tri thức, phục vụ cán bộ chiến sĩ nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, góp phần hình thành thói quen đọc sách, khẳng định giá trị, ý nghĩa to lớn trong việc phát triển văn hóa đọc đối với cán bộ chiến sĩ trong lực lượng CATP.

2(1).jpg
Ra mắt Tổ Thường trực theo dõi bản đồ số trong công tác 363

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của CATP mang đậm đặc trưng tính cách, tình cảm, hồn cốt bản sắc riêng, giúp cán bộ chiến sĩ hiểu biết sâu sắc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó khẳng định sức mạnh của văn hóa Việt Nam, giới thiệu, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Không gian sẽ là nơi cán bộ chiến sĩ nghiên cứu, học tập và làm theo những lời dạy của Bác đối với công an.

Nhằm phục vụ công tác chỉ huy, điều hành, triển khai lực lượng tuần tra kiểm soát hỗn hợp đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, dịp này, tuổi trẻ CATP ra mắt công trình “Ứng dụng bản đồ số tại Trung tâm thông tin chỉ huy CATP”.

z4258566616288_1d70ac9d2c95fd3746d3d3416b9e86e7.jpg
Đối thoại giữa Công an Thành phố, Bí thư Thành đoàn với cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tiêu biểu CATP

Cạnh đó, thành lập “Tổ Thường trực theo dõi bản đồ số trong công tác 363” (Tổ Thường trực KH02), gồm 50 thành viên là đoàn viên thanh niên Phòng PV01, PC02, PC04, PC08 và do Thượng úy Võ Thị Bích Phương - Phó Bí thư Thường trực Đoàn Thanh niên CATP giữ vai trò Tổ trưởng, trực tiếp phụ trách công tác chỉ đạo, phối hợp thực hiện với các đơn vị.

p1830847.jpg
Tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu

Nhiệm vụ của tổ là tăng cường thực hiện giám sát hệ thống, theo dõi tình hình, tham mưu điều phối các hoạt động của các Tổ công tác 363 tại Trung tâm thông tin chỉ huy hàng ngày ngoài giờ hành chính và khi có yêu cầu đột xuất; đảm bảo sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa Trung tâm thông tin chỉ huy với các Tổ công tác 363 và công an các đơn vị, địa phương trong hoạt động tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn CATP.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuổi trẻ Công an TP.HCM ra mắt nhiều công trình ý nghĩa