Chiều 12/4/2025, hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về bản Na Sang 1, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên để tham dự Tết Té nước Bun Huột Nặm. Đây là một trong những sinh hoạt văn hóa, lễ hội quan trọng nhất trong năm của dân tộc Lào ở Việt Nam.
Huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên là nơi hội tụ, sinh sống của 11 dân tộc. Với bản sắc văn hóa, truyền thống dân tộc lâu đời, mỗi dân tộc trên địa bàn huyện có những nét riêng về ngôn ngữ, phong tục tập quán, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể độc đáo, phong phú… tạo thành bức tranh đa sắc màu cho nền văn hóa của huyện Điện Biên nói riêng và tỉnh Điện Biên nói chung.
Là một trong số các dân tộc sinh sống, gắn bó lâu đời trên địa bàn huyện, dân tộc Lào chiếm khoảng 3,38% tổng dân số toàn huyện. Trong một năm, người Lào có nhiều nghi lễ truyền thống được tổ chức, nổi bật là Lễ hội Tết té nước, hay còn gọi là Tết Bun Huột Nặm. Bởi, trong quan niệm của người Lào, nước là biểu tượng của sự thanh khiết, xua tan xui rủi, mang đến khởi đầu tốt lành. Mỗi giọt nước được té ra không chỉ để vui đùa, mà còn là lời chúc sức khỏe, may mắn và thịnh vượng.
Sau nhiều năm mai một, từ năm 2015, Tết té nước đã được các cấp chính quyền địa phương và nhân dân địa phương phục dựng lại và tổ chức vào thời điểm Tết truyền thống của người Lào. Đặc biệt, ngày 11/9/2017, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã chính thức công nhận Tết Té nước (Bun Huột Nặm) là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Được biết, Tết Bun Huột Nặm là một trong các hoạt động thiết thực chào mừng các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh Điện Biên trong năm 2025. Thông qua các hoạt động của Lễ hội sẽ góp phần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại''; thực hiện tốt công tác “Bảo tồn và phát huy các giá trị Văn hóa phi vật thể”; duy trì tổ chức các hoạt động mang tính thường niên, thu hút sự hưởng ứng của nhân dân các dân tộc trong huyện Điện Biên nói riêng và tỉnh Điện Biên nói chung, góp phần quảng bá, tôn vinh bản sắc văn hóa, thể thao các dân tộc, thúc đẩy phát triển Du lịch, kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Dự kiến Tết té nước được tổ chức trong 2 ngày, 12 và 13/4/2025 với nhiều nội dung chính như trưng bày, quảng bá các sản phẩm văn hóa du lịch; sản phẩm thủ công mỹ nghệ; các sản phẩm nông nghiệp; sản phẩm OCOP của địa phương; ẩm thực dân tộc.
Cũng như nhiều lễ hội khác, Lễ hội té nước diễn ra với 2 phần chính là phần lễ và phần hội. Trong đó, phần lễ gồm có: lễ cúng, khấn, buộc chỉ cổ tay cầu mong may mắn; nghi thức xin nước; té nước cầu may. Còn phần hội gồm nhiều trò chơi dân gian như: Tấu phắc sá - Táu la sa (Rùa ấp trứng), Xưa khốp mu (Hổ vồ lợn), Pít mắc tanh (Hái dưa chín)...; múa lăm vông.
Có thể nói, Bun Huột Nặm không chỉ là dịp để người Lào ở Điện Biên hướng về cội nguồn, giữ gìn bản sắc, mà còn là nơi gặp gỡ, giao lưu văn hóa giữa các dân tộc anh em. Thông qua Lễ hội, huyện Điện Biên không chỉ khẳng định quyết tâm bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc, mà còn đẩy mạnh phát triển du lịch bền vững, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.