Sức khỏe

Tự ý tiêm giảm đau, suýt mất khả năng đi lại

Kim Sáng 13/07/2026 13:26

Thay vì điều trị đúng chỉ định, người đàn ông 55 tuổi tự ý tiêm thuốc giảm đau lưng và phải nhập viện vì áp xe cột sống, nhiễm trùng nặng.

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TP.HCM) tiếp nhận ông T. (55 tuổi, ngụ xã Củ Chi) trong tình trạng đau lưng dữ dội lan xuống hai chân, yếu chân và đi lại rất khó khăn.

Theo bệnh sử, đầu tháng 5/2026, bệnh nhân đến khám vì đau lưng kéo dài, tê hai chân. Kết quả chụp MRI xác định ông bị thoát vị đĩa đệm L4-L5 chèn ép rễ thần kinh và được các bác sĩ Khoa Sọ Não Cột Sống 2 chỉ định phẫu thuật giải ép thần kinh.

Tuy nhiên, bệnh nhân từ chối điều trị, tự tìm thuốc không rõ nguồn gốc và đến các phòng mạch gần nhà tiêm thuốc giảm đau vùng lưng.

Ê-KÍP PHẪU THUẬT
Ê kíp tiến hành ca phẫu thuật.

Chỉ chưa đầy một tháng sau, ông T. phải nhập viện trở lại trong tình trạng nặng hơn. Kết quả MRI có tiêm thuốc tương phản cho thấy bệnh nhân bị viêm thân sống - đĩa đệm tầng L2-L3, thoát vị đĩa đệm L4-L5 chèn ép thần kinh kèm ổ áp xe cơ thắt lưng chậu.

Các xét nghiệm ghi nhận tình trạng nhiễm trùng nặng, có nguy cơ lan rộng và gây tổn thương thần kinh nếu không được xử trí kịp thời.

Các bác sĩ đã phẫu thuật khẩn cấp giải ép thần kinh, làm sạch ổ mủ quanh ống sống, đồng thời phối hợp dẫn lưu ổ áp xe cơ thắt lưng chậu. Kết quả nuôi cấy bệnh phẩm xác định tác nhân gây bệnh là vi khuẩn tụ cầu vàng.

Sau phẫu thuật và điều trị kháng sinh theo kháng sinh đồ, tình trạng đau lưng, đau lan hai chân giảm rõ rệt, sức cơ dần hồi phục và bệnh nhân đang tích cực tập vận động.

3.png
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân.

Theo BS CKI Nguyễn Thành Duy - Khoa Sọ Não Cột Sống 2, thoát vị đĩa đệm cần được điều trị theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Việc tự ý tiêm thuốc giảm đau tại các cơ sở không đảm bảo vô khuẩn hoặc sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc có thể dẫn đến viêm thân sống - đĩa đệm, hình thành ổ áp xe, nhiễm trùng nặng, thậm chí để lại tổn thương thần kinh vĩnh viễn.

"Cơn đau có thể giảm tạm thời sau khi tiêm nhưng nguyên nhân gây bệnh vẫn còn. Nếu chỉ tập trung giảm đau mà không điều trị đúng nguyên nhân, bệnh sẽ tiếp tục tiến triển và gây ra những biến chứng nghiêm trọng hơn", BS CKI Nguyễn Thành Duy cảnh báo.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện đau lưng kéo dài, đau lan xuống chân, tê bì, yếu chân hoặc ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày, người bệnh cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa Ngoại Thần kinh để được thăm khám và điều trị kịp thời, tuyệt đối không tự ý tiêm thuốc giảm đau hoặc áp dụng các phương pháp điều trị chưa được kiểm chứng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Tự ý tiêm giảm đau, suýt mất khả năng đi lại