Âm nhạc - Phim

Từ Việt Bắc đến Sài Gòn: Hành trình âm nhạc trong “Điều còn mãi”

Minh Khang 25/08/2025 - 21:19

Hòa nhạc quốc gia “Điều còn mãi” năm 2025 sẽ đưa khán giả trở về với vẻ đẹp âm nhạc Việt Nam, gắn với những vùng đất gắn liền dấu chân đoàn quân giải phóng, từ Việt Bắc, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, Nam Bộ đến TP HCM.

Chiều 25/8, báo điện tử VietNamNet đã gặp gỡ báo chí công bố chương trình Hòa nhạc quốc gia "Điều còn mãi 2025". Tham dự sự kiện có Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông.

Hòa nhạc quốc gia “Điều còn mãi” năm 2025 được tổ chức vào 14h ngày 2/9, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), dưới sự chỉ đạo của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Báo VietNamNet thực hiện. Đây là sự kiện âm nhạc thường niên, giàu giá trị lịch sử và nghệ thuật, được khán giả mong đợi mỗi dịp Quốc khánh suốt gần 20 năm qua.

dieu-con-mai2.jpg
Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, Giám đốc âm nhạc chương trình chia sẻ tại buổi họp báo

Tại buổi gặp mặt báo chí chiều 25/8 ở Hà Nội, nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, Giám đốc âm nhạc chương trình cho biết, với dấu mốc 80 năm thành lập nước, “Điều còn mãi” năm nay sẽ hội tụ đa dạng thể loại: cổ nhạc, dân gian, thanh nhạc, giao hưởng - thính phòng; đặc biệt có những tác phẩm mang đậm màu sắc âm nhạc dân tộc thiểu số.

Chỉ huy chương trình là nhạc trưởng Olivier Ochanine. Dàn nghệ sĩ tham gia gồm NSƯT Lan Anh, ca sĩ Hồng Nhung, Tùng Dương; cùng những gương mặt lần đầu góp mặt như Hà An Huy, Đinh Trang, Bạch Trà. Điểm nhấn là tài năng piano trẻ Lương Khánh Nhi trở về từ Mỹ với tác phẩm “Sông Lô”, và nghệ sĩ cello Phan Phúc trong “Người Hà Nội”.

Nhà báo Nguyễn Văn Bá, Tổng Biên tập Báo VietNamNet, chia sẻ: “Trong khi nhiều chương trình nghệ thuật hiện nay chọn hướng dàn dựng hoành tráng, ‘Điều còn mãi’ vẫn kiên định với mục tiêu giữ gìn vẻ đẹp âm nhạc Việt Nam trên nền tảng nghệ thuật hàn lâm, cổ điển”.

dm.jpg
Tổng Biên tập Báo VietNamNet Nguyễn Văn Bá chia sẻ tại họp báo

Qua từng mùa tổ chức, chương trình không chỉ tôn vinh các tác phẩm âm nhạc, mà còn tri ân những nghệ sĩ đã và đang phụng sự Tổ quốc bằng tiếng hát, tiếng đàn.

NSƯT Lan Anh cho rằng nhờ sự tiên phong của Điều còn mãi cách đây 16 năm mà sau này có thêm nhiều chương trình hòa nhạc. "Tôi rất hân hoan khi được trở lại với chương trình. Năm nay tôi được giao bài Tiếng hát trên rừng Pác Bó - một tác phẩm quen thuộc từng trình diễn nhiều nhưng đây là lần hiếm hoi hát với dàn nhạc giao hưởng", nữ ca sĩ cho biết.

la.jpg
NSƯT Lan Anh

Ca sĩ Tùng Dương chia sẻ: "Đã 2 năm tôi mới được quay trở lại hát hòa nhạc Điều còn mãi. Năm nay rất đặc biệt vì đất nước mình bước vào kỷ nguyên mới và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Khi được cất tiếng hát trong ngày trọng đại của đất nước, tôi thấy tự hào hơn bao giờ hết. Nhận lời tham gia Hòa nhạc Điều còn mãi không phải chỉ đến cất tiếng hát đơn thuần mà còn trong tâm thế tôi là công dân Việt Nam muốn cống hiến cho đất nước trong một dịp đặc biệt như vậy".

Đúng thông lệ, “Điều còn mãi” 2025 sẽ mở màn với “Tiến quân ca” của nhạc sĩ Văn Cao, sau đó đưa khán giả du hành qua dải đất Việt Nam bằng âm nhạc: Hướng về Hà Nội, Bài ca Hà Nội, Gửi em chiếc nón bài thơ, Nha Trang mùa thu lại về, Gió lộng bốn phương, Sài Gòn đẹp lắm, Huế - Sài Gòn - Hà Nội, Một vòng Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Từ Việt Bắc đến Sài Gòn: Hành trình âm nhạc trong “Điều còn mãi”