Xã hội

Từ nơi biên cương địa đầu Tổ quốc tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nguyễn Liên 25/07/2024 13:37

Trong ngày đầu tiên cả nước cử hành trọng thể Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từ sáng sớm, quân và nhân dân nơi địa đầu Tổ quốc tham gia nghi Lễ thượng cờ như một cách để tưởng nhớ người lãnh đạo kiệt xuất của dân tộc vừa qua đời.

Nhận tin đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, từ những bản làng cao nhất, xa nhất của nơi địa đầu Tổ quốc bàng hoàng, tiếc thương. Hơn 10 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang vẫn luôn nhớ mãi những ngày cuối tháng 8 năm 2014- ngày Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng về thăm và làm việc tại tỉnh nhà. Trong chuyến thăm đầu tiên trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí đã dành nhiều tình cảm đối cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và đồng bào các dân tộc nơi biên cương cực Bắc của Tổ quốc.

z5665849903913_60d2f873249ae75676204f6bd55aaefd.jpg
Nghi Lễ treo cờ rủ Quốc tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Cột cờ Lũng Cú tỉnh Hà Giang
z5665849852804_9c87675509faffa72e76b794780b298c.jpg
Linh thiêng nơi địa đầu Tổ quốc, lá cờ Tổ quốc ngày Quốc tang được treo với 54m2 thể hiện 54 dân tộc anh em của dải đất hình chữ S chung sống đoàn kết, thương nhớ, tri ân công lao đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng ngày 25/7, để tưởng nhớ đồng chí Tổng bí thư theo nghi thức thượng cờ, lực lượng cán bộ Đồn Biên phòng Lũng Cú tiến hành treo cờ rủ. Thấm nhuần những căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cán bộ công tác nơi cực Bắc Tổ quốc luôn quyết tâm bảo vệ biên cương, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia.

Đồng chí Kim Xuân Giang, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lũng Cú (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang) cho biết: Hôm nay, Đảng uỷ, Ban chỉ huy Đồn đã chỉ đạo tổ chốt trạm trên biên giới, làm tốt công tác chuẩn bị Lễ quốc tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tiến hành treo cờ rủ, đặc biệt tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, lá cờ rộng 54m2 biểu tượng cho 54 dân tộc anh em cùng chung sống đoàn kết, thương nhớ, tri ân người lãnh đạo cả cuộc đời vì nước, vì dân.

Từ sáng sớm quân và nhân dân tỉnh Hà Giang cùng dự Nghi Lễ treo cờ rủ tại Cột cờ Lũng Cú nơi địa đầu Tổ quốc linh thiêng tưởng nhớ Người chiến sĩ Cộng sản trung kiên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chuyến thăm và làm việc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cách đây 10 năm đã đem đến niềm tin, nguồn sức mạnh lớn lao cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang.

Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất, đó là sự mất mát, đau thương của cả dân tộc Việt Nam. Nhưng, vượt lên nỗi đau đó, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang luôn ghi nhớ lời Tổng Bí thư chỉ dạy, quyết tâm phấn đấu lao động, học tập và xây dựng tỉnh nhà ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Sau 10 năm, tỉnh Hà Giang đã và đang vươn lên mạnh mẽ, phát triển đổi thay với mục tiêu mang lợi đời sống nhân dân no đủ, giữa vững vị thế nơi địa đầu cực Bắc Tổ quốc. Cụ thể, Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, được xác định là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng, với sự đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang có nhiều điểm sáng tích cực, có 31/36 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Du lịch tăng trưởng mạnh, lượng khách du lịch trong năm đạt 3 triệu lượt người, tăng 32% so với năm 2022, vượt 20% kế hoạch. Hà Giang được công nhận điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu Châu Á do Giải thưởng Du lịch Thế giới lần thứ 30 khu vực châu Á và châu Đại Dương bình chọn. Tờ New York Times (Mỹ) xếp Hà Giang vào top 25/52 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới.

cu-voi-hg.jpg
Tổng Bí thư thăm hỏi bà con các dân tộc huyện Quản Bạ. Ảnh: Tư liệu Hà Giang

Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định và đảm bảo thời vụ; nhân dân đã chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; đa số chỉ tiêu sản xuất đều tăng cao hơn so với cùng kỳ (tăng 5%); Đặc biệt, mới đây tỉnh Hà Giang cho 3 món ẩm thực tiêu biểu là cá bỗng, cháo ấn tẩu và phở ngô được vinh danh trong hành trình tìm kiếm giá trị văn hóa ẩm thực tiêu biểu Việt Nam.

Hoạt động xuất nhập khẩu chuyển biến tích cực và tăng trưởng mạnh; thông quan cửa khẩu song phương Xín Mần - Đô Long và Săm Pun - Điền Bồng; Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 293,58 triệu USD, tăng 3,5 lần so với năm 2022, đạt 127,64% kế hoạch.

8_20240723105755.jpg
Tổng Bí thư thăm hỏi bà con các dân tộc huyện Quản Bạ, đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Hà Giang mãi nhớ hình ảnh vị Tổng Bí thư giản dị, gần gũi ( Ảnh: Tư liệu Hà Giang )

Phát huy thành tựu đạt được, tỉnh Hà Giang xác định mục tiêu năm 2024, tỉnh Hà Giang, tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xã hội để thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế. Tập trung thực hiện 03 đột phá và 05 nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng triển khai đồng bộ hiệu quả 03 Chương trình mục tiêu quốc gia để nâng cao tỷ lệ, chất lượng giảm nghèo. Phát triển mạnh du lịch theo hướng bền vững. Các ngành kinh tế, trọng tâm là phát triển công nghiệp chế biến các sản phẩm nông nghiệp.

Bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại…Từ đó, tạo tiền đề xây dựng Hà giang phát triển nhanh và bền vững trở thành tỉnh có kinh tế - xã hội phát triển khá trong khu vực trung du miền núi phía Bắc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Từ nơi biên cương địa đầu Tổ quốc tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng