Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chúc Tết tại Thanh Hóa

Thành Phan| 12/01/2023 20:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 12/1, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà tại Thanh Hóa. Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, chức sắc tôn giáo, công nhân lao động, học sinh nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chúc Tết tại Thanh Hóa

Bà Trương Thị Mai - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thăm, tặng quà và thư chúc Tết đến Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lừng (100 tuổi, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương (Ảnh Minh Hiếu)

Tham gia đoàn công tác còn có bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; ông Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có các ông: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chúc Tết tại Thanh Hóa

Bà Trương Thị Mai - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tặng quà và hỏi thăm tình hình đời sống người dân giáo xứ Phúc Lãng, xã Quảng Trường (Ảnh Minh Hiếu)

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã đến thăm, chúc Tết công nhân tại Công ty TNHH Giày Rollsport, Khu công nghiệp Hoàng Long, thành phố Thanh Hóa. Tại đây, bà Trương Thị Mai đánh giá cao những thành quả Công ty đã đạt được trong thời gian qua và thăm hỏi, động viên, gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến công nhân lao động và cán bộ công đoàn, hy vọng xuân mới sức khỏe, bình an và phát triển.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chúc Tết tại Thanh Hóa

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa tặng quà đến công nhân có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh Minh Hiếu)

Đồng thời, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng bày tỏ tin tưởng, với tinh thần mới, khí thế mới, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ từng bước vượt qua khó khăn, có bước phát triển mới.

Đến thăm, chúc tết bà con giáo dân Giáo xứ Phúc Lãng, xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương và Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai bày tỏ ấn tượng trước những thay đổi ngày càng tốt đẹp trong đời sống của đồng bào giáo dân nơi đây.

Thăm mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lừng ở xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương năm nay tròn 100 tuổi, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã trao thiệp mừng thọ và gửi lời chúc thọ của Chủ tịch nước tới mẹ; đồng thời trân trọng cảm ơn những cống hiến, hy sinh của mẹ và những người con cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chúc Tết tại Thanh Hóa

rưởng Ban Tổ chức - Trung ương Trương Thị Mai tặng quà cho các em học sinh nghèo ở giáo xứ Phúc Lãng, xã Quảng Trường (Ảnh Minh Hiếu)

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng biểu dương tinh thần chủ động, chu đáo trong việc chăm lo tết cho người nghèo, các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, công nhân mất việc, thiếu việc làm của tỉnh Thanh Hóa. Bà đề nghị Thanh Hóa tiếp tục quan tâm hơn nữa để mọi người, mọi nhà đều được đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 với tinh thần vui tươi, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chúc Tết tại Thanh Hóa