Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết tại tỉnh An Giang

Ngọc Mai| 11/01/2023 13:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong hai ngày 10-11/1, nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác Trung ương đã thăm, chúc Tết và trao quà tặng cán bộ, chiến sỹ Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang, gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc và công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết tại tỉnh An Giang

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Đầu giờ sáng nay (11/1), tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, xã Mỹ Hoà Hưng, TP. Long Xuyên, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người bạn chiến đấu gần gũi và thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người con ưu tú của Tổ quốc và quê hương An Giang giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, người chiến sĩ cách mạng kiên trung của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết tại tỉnh An Giang

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Xúc động ghi sổ lưu niệm tại đây, Chủ tịch Quốc hội “nguyện mãi mãi đi theo con đường của Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết tại tỉnh An Giang

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trồng cây tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Tiếp đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác Trung ương đã thăm, chúc Tết và trao quà Tết tặng cán bộ, chiến sỹ Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết tại tỉnh An Giang

Cán bộ, Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Cùng đi có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Lê Tấn Tới; Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh; Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu; Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng và xúc động đến thăm, động viên và chúc tết Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh An Giang trong không khí cả nước đang hân hoan chờ đón Tết cổ truyền của dân tộc. Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhân dân các dân tộc tỉnh An Giang những tình cảm thân thiết và lời chúc năm mới tốt đẹp nhất.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết tại tỉnh An Giang

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Tết gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc tỉnh An Giang.

Chia sẻ với cán bộ chiến sĩ và bà con nhân dân, Chủ tịch Quốc hội vui mừng cho biết, năm 2022 đã đánh dấu bước trưởng thành của cả nước và các địa phương, trong đó có tỉnh An Giang. Mặc dù tình hình khu vực, thế giới và trong nước còn gặp nhiều khó khăn nhưng chúng ta đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo các Kết luận của Trung ương và các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. Trong bối cảnh các nền kinh tế trên thế giới đều suy giảm tăng trưởng và lạm phát tăng cao thì Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng GDP 8,02% - mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây; chỉ số lạm phát ở mức 3,15% thấp hơn mức Quốc hội đề ra; thu ngân sách Trung ương và địa phương đều tăng cao; các lĩnh vực an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, an sinh xã hội... đều được bảo đảm.

Trong thành tựu chung của đất nước, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận có sự đóng góp quan trọng của tỉnh An Giang. Là tỉnh biên giới và đông dân nhất khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, còn nhiều khó khăn nhưng năm 2022, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh An Giang đạt gần 7%, cao hơn mục tiêu 5,2%; thu ngân sách đạt gần 8.000 tỷ đồng. Các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa; bảo vệ tài nguyên môi trường; bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự xã hội; các chính sách an sinh xã hội đều được chú trọng, tăng cường.

“Đặc biệt, qua báo cáo của các đồng chí cho thấy Đảng bộ, chính quyền các cấp tỉnh An Giang rất quan tâm đến công tác chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đồng bào các dân tộc Khơme, dân tộc Chăm, dân tộc Hoa và công nhân lao động, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn”, Chủ tịch Quốc hội đánh giá.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết tại tỉnh An Giang

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham gia gói bánh Tét tại chợ Tết công đoàn 2023

Nhấn mạnh lại truyền thống “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều” hết sức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội biểu dương tỉnh An Giang đã nỗ lực cùng với Trung ương và các nhà tài trợ chăm lo, làm tốt công tác chuẩn bị để Nhân dân đón Tết nguyên đán Quý Mão vui tươi đầm ấm, không để một ai không có tết, không để một ai bị bỏ lại phía sau.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Cùng với đó, cần đẩy mạnh phát triển đô thị gắn với kinh tế đô thị, công nghiệp, dịch vụ, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; phát triển kinh tế, thương mại, nhất là thương mại biên giới, tạo sinh kế lâu dài, bền vững cho bà con nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng, đoàn kết “trên dưới một lòng”, “dọc ngang thông suốt” như tinh thần được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh để hoá giải những khó khăn, vượt qua mọi thách thức, sớm đưa An Giang trở thành tỉnh khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Chủ tịch Quốc hội VƯơng Đình Huệ đồng thời đánh giá cao Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã phối hợp với phía Campuchia quản lý tốt gần 100km đường biên giới giữa hai nước và có nhiều thành tích trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên Đoàn công tác đã trao 200 phần quà (80 phần quà trao trực tiếp tại hội trường) tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang. Chủ tịch Quốc hội trao 6 phần quà tặng 6 cháu nhỏ là con nuôi của các Đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh An Giang.

Cùng với đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trao 100 triệu đồng hỗ trợ quà Tết tặng đồng bào dân tộc tỉnh An Giang; Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam trao tặng 500 triệu đồng hỗ trợ 1.000 phần quà Tết tặng gia đình chính sách, hộ nghèo.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết tại tỉnh An Giang

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và chúc Tết cán bộ lão thành cách mạng Nguyễn Hữu Khánh

Trước đó, chiều ngày 10/1, tại tỉnh An Giang, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm, chúc Tết ông Nguyễn Hữu Khánh, Lão thành cách mạng 60 năm tuổi Đảng, nguyên Bí thư tỉnh ủy An Giang, đại biểu Quốc hội khóa X nhân dịp chuẩn bị đón Tết nguyên đán Quý Mão 2023.

Cùng đi có Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm; Trưởng Ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê  Tấn Tới, Lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội và tỉnh An Giang.

Thăm và chúc Tết cán bộ lão thành cách mạng Nguyễn Hữu Khánh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ về các hoạt động của Quốc hội khoá 15, cho biết Quốc hội đã tổ chức thành công hai kỳ họp bất thường, trong đó kỳ họp thứ nhất đã ban hành được gói tài khoá, tiền tệ phục hồi phát triển kinh tế với số tiền lên tới gần 350 nghìn tỉ đồng. Tại kỳ họp bất thường thứ hai vừa bế mạc, đã thông qua Khám chữa bệnh (sửa đổi), thông 3 nghị quyết quan trọnng trong đó có Nghị quyết về quy hoạch tổng thể quốc gia, thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết tại tỉnh An Giang

Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác chụp anh lưu niệm với gia đình cán bộ lão thành cách mạng Nguyễn Hữu Khánh

Chủ tịch Quốc hội cũng nên rõ, thời gian qua Quốc hội cũng có nhiều cải tiến trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát, xây dựng chương trình xây dựng pháp luật cho cả nhiệm kỳ; tiếp tục có những đổi mới trong giám sát theo hướng thực chất và hiệu quả hơn. Về tăng cường năng lực xây dựng pháp luật, chủ tịch Quốc hội cho biết, hiện Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã và đang tiếp tục tăng cường năng lực cho Viện nghiên cứu lập pháp với sự tham gia của hội đồng khoa học và các chuyên gia nghiên cứu lập pháp hàng đầu để có thể phản biện và đưa ra quan điểm độc lập trong xây dựng pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội chúc ông Nguyễn Hữu Khánh đón năm mới đầm ấm, vui tươi, tiếp tục có những đóng góp xây dựng phục vụ sự  nghiệp phát triển của địa phương và đất nước.

Ông Nguyễn Hữu Khánh đánh giá cao Quốc hội khóa XV đã tổ chức hai kỳ họp bất thường rất hiệu quả, kipk thời, đáp ứng yêu cầu thực tiễn cuộc sống và phát triển đất nước. Ông cho biết, mỗi nhiệm kỳ Quốc hội đều có cải tiến từ xây dựng nghị quyết cho đến hoạt động chất vấn, giám sát theo hướng tích cực và Quốc hội khóa XV càng thể hiện rõ những đổi mới này.

Ông mong muốn Quốc hội tiếp tục nâng cao năng lực lập  pháp, đồng thời bày tỏ vui mừng khi Quốc hội tăng thẩm quyền chuyên môn cho Viện nghiên cứu lập pháp, tập hợp các  chuyên gia giỏi trong xây dựng luật, tiếp tục khắc phục tình trạng luật chờ nghị định. Đồng thời đề nghị Quốc hội tiếp tục tăng quyền và nhiệm vụ cho Ủỷ ban thường vụ và các Uỷ ban của Quốc hội nhằm giảm hơn nữa thời gian thẩm tra nhưng vấn đảm bảo chất lượng xây dựng Luật được nâng lên.

Báo cáo của tỉnh An Giang cho biết, đến thời điểm này, trên 13.000 người có công với cách mạng và thân nhân đã nhận quà Tết của Chủ tịch nước với kinh phí khoảng 4 tỷ đồng; khoảng 132.750 người nhận quà Tết của lãnh đạo tỉnh với kinh phí trên 100 tỷ đồng (gồm: trên 36 ngàn lượt người có công với cách mạng và thân nhân với kinh phí trên 36 tỷ đồng, khoảng 15 nghìn người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội với kinh phí trên 15 tỷ đồng và gần 82 ngàn người hưởng chế độ bảo trợ xã hội với kinh phí trên 49 tỷ đồng”.

Đối với công nhân, người lao động, với tinh thần “Để đoàn viên, người lao động đều có tết, vui tết”, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh; quan tâm thăm hỏi, chăm lo kịp thời cho người lao động do tạm hoãn hợp đồng lao động, bị chấm dứt hợp đồng lao động, mất việc làm trong tỉnh và ngoài tỉnh trở về địa phương... với kinh phí trên 64 tỷ đồng. Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chọn để cùng tổ chức Chương trình “Chợ Tết công đoàn” năm 2023, qua đó, 131 nghìn phiếu ưu đãi giảm giá, mua hàng “0” đồng cho người lao động trong chợ tết Công đoàn.

Đối với Công tác chăm lo quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh An Giang đã vận động nguồn lực và tiếp nhận gần 25 nghìn phần quà, gồm tiền mặt và hiện vật với tổng trị giá gần 11 tỷ đồng, qua đó, đã phân bổ về các địa phương thông qua hệ thống Mặt trận để trao tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn trong tỉnh. Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã chi hỗ trợ trên 4 nghìn phần quà, với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng cho đoàn viên, hội viên, người lao động bị mất việc làm có hoàn cảnh khó khăn.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết tại tỉnh An Giang