Xã hội

Trung tâm TP.HCM nghẹt thở trước giờ bắn pháo hoa

Kim Sáng 02/09/2023 - 19:48

Bắt đầu từ tối 2/9, dòng người đổ về khu vực trung tâm TP.HCM chờ xem bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh 2/9 càng ngày càng đông khiến nhiều tuyến đường, khu vực kẹt cứng.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ 18h tối 2/9, dòng người bắt đầu đổ về khu vực trung tâm TP.HCM ngày một nhiều. Phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên Bến Bạch Đằng và nhiều tuyến đường như Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi, Đồng Khởi... kẹt cứng người qua lại.

p1890101.jpg
Dòng người di chuyển trên đường Tôn Đức Thắng, quận 1 vào tối 2/9.

Hầu hết người dân di chuyển để tìm địa điểm chờ xem pháo hoa được bắn ở khu vực hầm vượt sông Sài Gòn - một trong hai điểm thành phố tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật chào mừng Quốc khánh 2/9.

p1890113.jpg
CSGT căng mình điều tiết giao thông trên đường.

Từ chiều tối, CSGT và các lực lượng Công an, Cảnh sát cơ động, dân quân tự vệ, Thanh niên xung phong... đã được bố trí tại các giao lộ trọng yếu, khu vực trung tâm để làm nhiệm vụ.

Cùng với các lực lượng khác, CSGT căng mình điều tiết, phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự phục vụ người dân dịp lễ.

p1890182.jpg
p1890181.jpg
Khu vực trung tâm TP.HCM chật cứng người qua lại trước giờ bắn pháo hoa.

Chương trình bắn pháo hoa sẽ diễn ra từ 21h đến 21h15 tối 2/9, trong đó điểm tầm cao được bắn ở khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, TP Thủ Đức; điểm tầm thấp bắn ở Công viên văn hoá Đầm Sen, quận 11.

p1890131.jpg
p1890152.jpg
Đông đảo người dân đổ về công viên Bến Bạch Đằng, quận 1.

Để phục vụ chương trình bắn pháo hoa, từ 20h đến 22h tối 2/9, TP.HCM cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông vào các tuyến đường: Nguyễn Tất Thành, quận 4 (đoạn từ đường Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội); đường Tôn Đức Thắng, quận 1 (đoạn từ Công trường Mê Linh đến cầu Khánh Hội); cầu Ba Son (phần cầu chính và các nhánh cầu (kể cả đường R12, TP Thủ Đức); đường Đồng Khởi, quận 1 (đoạn từ đường Mạc Thị Bưởi đến đường Tôn Đức Thắng);

p1890168.jpg
Người dân đổ ra đường xem pháo hoa chào mừng Ngày Quốc khánh khiến nhiều tuyến đường nghẹt cứng.

Đường Hàm Nghi, quận 1 (đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến đường Tôn Đức Thắng); đường Võ Văn Kiệt, quận 1 (đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến đường Tôn Đức Thắng); đường Hải Triều, quận 1 (đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến đường Nguyễn Huệ); đường Hồ Huấn Nghiệp và Ngô Đức Kế, quận 1 (đoạn từ Công trường Mê Linh đến đường Đồng Khởi); đường Bến Vân Đồn, quận 4 (đoạn từ đường Nguyễn Trường Tộ đến Nguyễn Tất Thành).

p1890157.jpg
Lực lượng dân quân tự vệ có mặt tại công viên Bến Bạch Đằng làm nhiệm vụ.

Từ 17h30 đến 23h, thành phố cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Tôn Đức Thắng) và các tuyến đường nhánh từ đường Đồng Khởi, Hồ Tùng Mậu lưu thông vào đường Nguyễn Huệ, quận 1.

CSGT khuyến cáo, trong thời gian tổ chức các hoạt động nghệ thuật, chương trình pháo hoa nghệ thuật, người dân tham gia giao thông phải tuân thủ các quy định của pháp luật về TTATGT và chấp hành mọi sự hướng dẫn, phân luồng giao thông của lực lượng chức năng.

Một số hình ảnh ghi nhận trước giờ bắn pháo hoa tại TP.HCM:

z4658159746502_ec1267a5622fab901e1ed2625d626ac5.jpg
z4658203838353_f858ed098ec9ad2db088668635e8c00f.jpg
p1890171.jpg
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung tâm TP.HCM nghẹt thở trước giờ bắn pháo hoa